21 đối tượng đang sát phạt tại sòng bạc ven sông Đồng Nai

Lực lượng chức năng đã khống chế 21 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu. Thu giữ 400 triệu, 2 xe ô tô, 4 xe máy cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ cùng tang vật.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ cùng tang vật.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 7/12, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra căn nhà tại ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, bắt quả tang một số đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 21 đối tượng, thu giữ 400 triệu, 2 xe ô tô, 4 xe máy cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Bước đầu, xác định tụ điểm đánh bạc do Nguyễn Thị Xuân Hương (thường gọi “Hương Nám”, SN1983, ngụ khu phố 5, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) và Cao Mỹ Hạnh (thường gọi “Bé Lớn”, SN 1985, ngụ ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) làm chủ sòng. Thời điểm phát hiện, đối tượng Phạm Ngọc Sơn (SN1966, ngụ Đồng Tháp) đứng ra sóc cái và thu tiền xâu .

Ngoài ra, khi kiểm tra căn nhà trên do Nguyễn Phú Thế (SN1979) làm chủ, lực lượng chức năng còn phát hiện các động vật quý hiếm trong sách đỏ như cá thể Sóc Côn Đảo đang nuôi nhốt tại đây và một cá thể hổ ngâm trong bình rượu .

Được biết đây là tụ điểm quy mô lớn, tập hợp các con bạc có máu mặt từ khắp các tỉnh thành tham gia, nên việc cảnh giới, đối phó với lực lượng chức năng vô cùng tinh vi. Sòng bạc được bao bọc bởi tường rào kẽm gai, cổng khóa kín, luôn có người cảnh giới và địa điểm được thay đổi thường xuyên .

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trọng Duy

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/21-doi-tuong-dang-sat-phat-tai-song-bac-ven-song-dong-nai-d142832.html