210 công dân trở về từ Hàn Quốc, Trung Quốc hoàn thành cách ly trở về gia đình

Ngày 16/3, 210 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc, Trung Quốc (8 người) hoàn thành cách ly tại Trường Quân sự tỉnh (TP Uông Bí) trở về với gia đình.

Để đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19, quân y Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế TP Uông Bí tiến hành kiểm tra, khám sàng lọc lần cuối đối với các công dân. Sau 14 ngày cách ly theo quy định của Bộ Y tế, các công dân đảm bảo sức khỏe trở về cộng đồng, bảo đảm an toàn.

Các công dân được kiểm tra sức khỏe lần cuối khi về nơi cư trú.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự tỉnh với cháu Pắc Minh Quang, tỉnh Bắc Giang lưu luyến trước lúc chia tay.

Thực hiện cách ly khi mang bầu 8 tháng, chị Hoàng Thị Thanh ở tỉnh Nam Định, chia sẻ: "Khi tôi ở bên Hàn Quốc về Việt Nam được cách ly 14 ngày, tôi lại đang mang bầu không biết mình ăn ở như thế nào, nhưng khi về đây được các anh, chị tiếp đón rất nhiệt tình, hỏi thăm rất chu đáo, trong quá trình cách ly ở đây tôi rất yên tâm sức khỏe của tôi và con. 14 ngày qua, các anh bộ đội đã vất vả nấu từng bữa cơm cho chúng tôi, ân cần, chu đáo khi tiếp xúc, khiến ai cũng cảm tưởng như mình đang được ở nhà".

Ngày cuối cùng khi hết thời gian cách ly 14 ngày tại Trường Quân sự tỉnh đã có rất nhiều sự chia sẻ, cảm nhận được gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ qua những dòng nhật ký đầy xức động. Đó thật sự là món quà tâm tình, như tiếp thêm nghị lực, động viên những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm gồng mình chống dịch.

Chiến sĩ Trường Quân sự tỉnh giúp công dân vận chuyển hàng hóa ra xe trở về với gia đình.

Thượng tá Cao Cảnh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh, cho biết: "Với số lượng công dân đông, chúng tôi tổ chức 4 tổ quân y đến từng phòng kiểm tra y tế để đảm bảo yếu tố an toàn, qua kiểm tra 100% công dân có sức khỏe và tinh thần tốt. Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, chúng tôi phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ TP Uông Bí bàn giao các quyết định cách ly, bàn giao hộ chiếu, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ giúp công dân vận chuyển hành lý ra xe để các công dân trở về với gia đình. Ngay sau khi các công dân trở về địa phương, các cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh sẽ lại bắt tay vào thực hiện các công việc chống dịch, với tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.

Những bức ảnh lưu niệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và các công dân hoàn thành thời gian cách ly tại Trường Quân sự tỉnh.

Các công dân được cấp giấy chứng nhận hoàn thành 14 ngày cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Những dòng nhật ký gửi lại cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202003/210-cong-dan-tro-ve-tu-han-quoc-trung-quoc-hoan-thanh-cach-ly-tro-ve-gia-dinh-2474863/