22/12 - Ngày hội lớn của toàn dân

Đại tá Phan Anh Khoa động viên thanh niên phường 2 (TP Tuy Hòa) lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: TẤN NGHĨA

Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó LLVT là nòng cốt. Đó là nền quốc phòng mang tính chất “vì dân, do dân, của dân”; hòa bình, tự vệ và mang bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ khởi nguyên cho đến các triều đại phong kiến đã chứng minh, các cuộc khởi nghĩa chống đô hộ và kháng chiến chống xâm lược muốn giành được thắng lợi nhất thiết phải do nhân dân tiến hành và các cuộc đấu tranh đó bao giờ cũng có khả năng động viên, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Điều đó khiến cho các cuộc khởi nghĩa và kháng chiến trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta luôn có tính nhân dân sâu sắc và đó cũng là vấn đề cơ bản có tính quy luật của mọi cuộc chiến tranh yêu nước Việt Nam.

Tôn vinh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Kế thừa, phát triển tư tưởng toàn dân đánh giặc trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta; tiếp thu tinh hoa tư tưởng quân sự và kinh nghiệm tiến hành chiến tranh nhân dân của các nước trên thế giới; dựa trên cơ sở lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là quan điểm đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử, quan điểm về khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh nhân dân. Từ khi ra đời, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt định ra đường lối kháng chiến toàn dân đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Yếu tố cốt lõi, bao trùm trong tư tưởng QPTD là “vì dân, do dân, của dân”, dựa vào dân và phát huy sức mạnh của toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua các kỳ đại hội của Đảng, cùng với việc đề ra đường lối, chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, đối ngoại, xây dựng Đảng; Đảng ta luôn chú trọng lãnh đạo xây dựng nền QPTD vững chắc, khẳng định sức mạnh của toàn dân là nhân tố quyết định đối với sự nghiệp xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh (QPAN), bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, QPTD là nền quốc phòng mang tính chất “vì dân, do dân, của dân”, phát triển theo phương hướng: Toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại; kết hợp chặt chẽ kinh tế với QPAN, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xuất phát từ vai trò của công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn dân tham gia xây dựng nền QPTD vững mạnh, đồng thời thể theo nguyện vọng của quân và dân cả nước, ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI đã ra Chỉ thị 381-CT/TW, quyết định lấy ngày 22/12 - Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là Ngày hội QPTD. Từ đó đến nay, ngày 22/12 đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội. Đây thực sự là ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước; là ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - một nét đẹp độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc

30 năm qua, toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta nói chung, Đảng bộ, quân và dân Phú Yên nói riêng đã có rất nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo để kỷ niệm Ngày hội QPTD cũng là Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, như: mít tinh, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, giáo dục truyền thống, hội diễn văn nghệ, hội thao quân sự; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh; thăm các đơn vị bộ đội...

Đặc biệt, các cấp, ngành, cấp ủy và chính quyền các địa phương đã chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, gắn với xây dựng và phát triển tiềm lực QPAN qua các chương trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận QPTD, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế địa phương nhanh và bền vững.

Song song đó, thực hiện Chỉ thị 62, ngày 12/2/2001 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác giáo dục QPTD trước tình hình mới và Chỉ thị 16, ngày 5/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; các địa phương trong tỉnh đã tích cực chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, đủ khả năng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội của địa phương. Công tác giáo dục QPAN cho các đối tượng, nhất là giáo dục truyền thống yêu nước, yêu Tổ quốc trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên được nâng cao chất lượng. Các nhà trường đã đưa nội dung giáo dục QPAN vào chương trình đào tạo… Thông qua Ngày hội QPTD, tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta được nâng lên rõ rệt; thanh niên hăng hái tham gia nhập ngũ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với việc xây dựng thế trận QPTD và thế trận an ninh nhân dân, các địa phương cũng đã ra sức xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những thành tựu cơ bản qua 30 năm thực hiện Ngày hội QPTD

Một là, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp củng cố QPAN, bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và an ninh cho sự nghiệp phát triển đất nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ba là, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được tăng cường, tăng thêm khả năng ngăn chặn, loại trừ nguy cơ chiến tranh và khả năng đối phó thắng lợi các tình huống chiến tranh, các tình huống về QPAN của đất nước.

Bốn là, xây dựng thế trận chiến lược bảo vệ Tổ quốc phù hợp với điều kiện mới; thế trận QPTD, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc được triển khai đồng bộ, rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn; “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc.

Năm là, LLVT mà nòng cốt là Quân đội nhân dân có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, giữ vững và phát huy được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tá PHAN ANH KHOA

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/349/232921/22-12-ngay-hoi-lon-cua-toan-dan.html