22 năm tù với bị cáo lái xe chở thuốc lá lậu 4 lần tông CSGT

Chiều 29.11, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Tấn Chức 15 năm tù về tội giết người và 7 năm tù về tội chở hàng cấm. Bị cáo Hoàng Thị Toan 6 năm tù và Nguyễn Thanh Phú 7 năm thù cùng tội chở hàng cấm.

Ba đối tượng, Chức, Phú và Toan trong vụ xe chở thuốc thuốc lá lậu 4 lần tông xe CSGT.

Trước đó Báo Lao động đã đưa tin, ngày 26.11, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ xe chở thuốc lá lậu tông xe CSGT để trốn thoát xảy ra tại Bình Dương.

Theo cáo trạng của VKS Nhân dân tỉnh Bình Dương, ngày 7.3.2018, Hoàng Thị Toan (31 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) cùng Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, ngụ Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, ngụ tại Nghệ An) điều khiển 2 xe ôtô đến cửa khẩu Tho Mo thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để chở 12.850 bao thuốc lá hiệu 555 mang về tỉnh Đồng Nai tiêu thụ.

Về tới địa phận tỉnh Bình Dương, Phú điều khiển xe chở số thuốc lá đi trước, Chức cùng Toan đi xe ôtô khác theo sau.

Khi xe đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tỉnh Bình Dương thì bị cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương phát hiện và ra tín hiệu dừng xe, nhưng các đối tượng không dừng lại và tăng ga bỏ chạy.

Xe chở thuốc lá lậu tông xe CSGT để bỏ chạy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành truy đuổi khoảng 15km thì bắt kịp các đối tượng. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng Chức đã 4 lần điều khiển ôtô đâm vào xe công an, khiến các chiến sĩ ngã, bị thương.

Đến đoạn qua thị xã Dĩ An, công an bắn thủng lốp xe của Đỗ Tấn Chức, các đối tượng này vẫn ngoan cố tông xe vào xe công an và lái xe bỏ chạy nhưng bị mất lái tông vào gốc cây, sau đó bị bắt giữ.

Cú tông làm trung úy Bùi Văn Lựa và chiến sĩ Nguyễn Phi Long Hải văng lên vỉa hè khoảng hơn 6 mét, bị thương nằm bất tỉnh.

Thời gian chấp hành án phạt đối với Chức và Phú bắt đầu từ ngày bị bắt (7.3.2018). Toan sẽ chịu hình phạt sau khi hết 3 năm nuôi con nhỏ.

Tại tòa, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Xét lời khai của các bị cáo và chứng cứ của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Đỗ Tấn Chức 15 năm tù về tội giết người (tội phạm chưa đạt) và 7 năm tù về tội chở hàng cấm, tổng hình phạt 22 năm tù. Bị cáo Hoàng Thị Toan 6 năm tù và Nguyễn Thanh Phú 7 năm thù về tội chở hàng cấm.

Thời gian chấp hành án phạt đối với Chức và Phú bắt đầu từ ngày bị bắt (7.3.2018). Đối với Toan, do đang mang thai nên Toan sẽ chịu hình phạt sau khi hết 3 năm nuôi con nhỏ.

ĐÌNH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/22-nam-tu-voi-bi-cao-lai-xe-cho-thuoc-la-lau-4-lan-tong-csgt-643977.ldo