223 bức ảnh nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm về 'Biển, đảo quê hương'

Sáng 12-4, tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại nội Huế (TP Huế) diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật về đề tài: 'Biển, đảo quê hương' do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế phối hợp tổ chức.

Mỗi bức ảnh được trưng bày thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, con người ở các vùng biển, đảo Việt Nam.

Mỗi bức ảnh được trưng bày thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, con người ở các vùng biển, đảo Việt Nam.

NDĐT- Sáng 12-4, tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại nội Huế (TP Huế) diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật về đề tài: “Biển, đảo quê hương” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế phối hợp tổ chức.

Đây là “điểm dừng chân” thứ ba sau các cuộc triển lãm tại Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) và Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có các đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Quốc Khánh; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ khối lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và công chúng yêu nghệ thuật trong tỉnh.

Tham gia triển lãm là các tác phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 11-2018, thu hút sự tham gia của gần 900 tác giả, từ 60 tỉnh, thành phố trên cả nước với 5.291 tác phẩm ảnh đơn và ảnh bộ dự thi.

Lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương và tỉnh Thừa Thiên - Huế xem các bức ảnh tại triển lãm.

Trong số đó, có 223 bức ảnh được trưng bày có tính thẩm mỹ cao, đường nét, ánh sáng, thể hiện thành công vẻ đẹp của thiên nhiên, con người ở các vùng biển, đảo Việt Nam qua những khoảnh khắc cuộc sống; nét sinh hoạt thường ngày; phong tục, tập quán, văn hóa của người dân ven biển Việt Nam; cuộc sống, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và chủ quyền biển, đảo của các lực lượng vũ trang Việt Nam trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết, Ban tổ chức lựa chọn Cố đô Huế, nhất là vị trí Quảng trường Ngọ Môn làm địa điểm của triển lãm ảnh nghệ thuật về “Biển, đảo quê hương” là một không gian lý tưởng để tình yêu, những cảm xúc về quê hương, đất nước, con người, về biển, đảo Việt Nam trở thành một kỷ niệm đẹp, thành ký ức sâu nặng trong mỗi người dân Việt Nam, mỗi du khách đã đặt chân đến mảnh đất này.

Công chúng yêu nghệ thuật tại TP Huế đến thưởng thức các bức ảnh trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển đảo, quê hương” nhằm giới thiệu, quảng bá về vị trí, vai trò và tiềm năng vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ biển, đảo quê hương trong cán bộ, đảng viên, công chúng yêu nghệ thuật và mỗi người dân Việt Nam.

Đây là cuộc triển lãm thứ ba, sau các cuộc triển lãm được tổ chức thành công tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) và Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).

“Nhiều bức ảnh toát lên cuộc sống, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và chủ quyền biển, đảo của các lực lượng vũ trang Việt Nam trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc”, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Quốc Khánh khẳng định.

Triển lãm kéo dài từ ngày 12 đến 17-4, sau đó tiếp tục diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39832002-223-buc-anh-nghe-thuat-duoc-trung-bay-tai-trien-lam-ve-%E2%80%9Cbien-dao-que-huong%E2%80%9D.html