23 điểm vẫn có thể trúng tuyển vào các trường quân đội, công an

Chia sẻ với phóng viên tại ngày hội tư vấn tuyển sinh vừa được tổ chức, Đại tá Vũ Xuân Tiến - Trưởng ban Thư ký, Ban tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng khẳng định với thí sinh đạt 23,1 điểm vẫn có cơ hội vào các trường quân đội, công an.

Các trường quân đội đã chính thức công bố phương thức tuyển sinh năm 2018 - Ảnh: Internet

Các trường công an, quân đội giảm chỉ tiêu tuyển sinh, phổ điểm thấp

Đại tá Vũ Xuân Tiến nhận định đề thi năm nay có sự phân hóa cao giữa các nhóm thí sinh, phổ điểm thấp hơn năm 2017, điểm ưu tiên có giảm 1 nửa so với năm 2017. Do đó, điểm chuẩn xét tuyển các trường quân đội năm nay sẽ giảm từ 2-5 điểm. Năm nay, xu hướng chung là điểm thi THPT Quốc gia đều giảm. Vì vậy, dự kiến điểm vào các trường Công an nhân dân có xu hướng giảm, tuy nhiên sẽ tùy theo từng tổ hợp môn và từng đối tượng để có sự điều chỉnh điểm hợp lý.

Ngay cả trường hợp có thí sinh chỉ được 23,1 điểm thì đại tá Tiến cho rằng học sinh nên quyết tâm giữ lại nguyện vọng của mình vì ở điểm số này học sinh vẫn có rất nhiều cơ hội, so mặt bằng chung 23,1 điểm vẫn là điểm số không phải là thấp trong kỳ thi năm nay.

Năm nay, Bộ Công an chủ trương không tổ chức đào tạo hệ dân sự tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân. Đại học Phòng cháy Chữa cháy vẫn đào tạo hệ dân sự. Tuyển sinh đối với nữ được thực hiện theo chỉ tiêu riêng với tỷ lệ 10% trên tổng chỉ tiêu của từng trường theo từng ngành học. Số lượng sơ tuyển nữ không hạn chế, với học sinh phổ thông, thí sinh không kết hôn, không có con đẻ.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý tuyển sinh Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, do phổ điểm năm nay ở các khối đều nghiêng về hướng thấp, nên dự báo điểm chuẩn vào các trường khối công an có thể giảm so với năm trước. Mức giảm ít hay nhiều sẽ tùy từng tổ hợp. Các trường khối công an luôn nằm trong top có điểm chuẩn cao nhất do chỉ tiêu ít, chính vì vậy, thông tin về điểm chuẩn của các trường Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân và Đại học Phòng cháy, chữa cháy năm 2018 rất được quan tâm.

Các gian tư vấn tuyển sinh của trường quân đội thu hút sự quan tâm của học sinh - Ảnh: Đặng Chung

Thí sinh bị cận thị vẫn có cơ hội vào trường quân đội

Theo đại tá Vũ Xuân Tiến chia sẻ, hiện nay các trường quân đội chưa công bố chỉ tiêu đào tạo hệ dân sự. Tuy nhiên về chủ trương, một số trường có đào tạo dân sự với số lượng tuyển sinh của năm 2018 chỉ bằng 50% của năm 2017. Đặc biệt, trong hệ thống các trường quân đội có 5 trường đào tạo chuyên môn được lấy thí sinh có mắt tật khúc xạ không quá 3 đi-ốp. Sau khi đeo kính, nếu đo mắt phải được 10/10, còn tổng hai mắt là 9/10 thì vẫn đủ tiêu chuẩn.

Các trường đó là Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học Kỹ thuật quân sự, Hệ kỹ sư của Học viện Phòng không Không quân, Trường sĩ quan Kỹ thuật quân sự Vinhempich. Ngoài ra, những trường khác không lấy thí sinh mắt tật khúc xạ. Hiện nay, các trường quân đội thực hiện đúng quy chế ưu tiên theo Bộ GD-ĐT. Vì thế, khi tuyển sinh vào các trường quân đội, con cán bộ trong quân đội không có ưu tiên gì so với thí sinh có bố mẹ làm ngành nghề khác.

Bên cạnh đấy, đại tá Tiến nhắc nhở các thí sinh vào các trường quân đội, công an màu và da tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da; không có vết xăm trổ trên da, kể cả vết phun xăm trên da; không mắc các bệnh mãn tính, bệnh xã hội. "Ví dụ các thí sinh mà nhuộm tóc hay xăm mình là không có cơ hội học tại trường" - đại tá Tiến chia sẻ.

Những thí sinh muốn đăng ký dự tuyển vào các trường quân đội phải qua sơ tuyển thì mới đủ điều kiện xét tuyển. Hiện nay, có nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường quân đội nhưng lại không qua sơ tuyển. Những thí sinh này sẽ không đủ điều kiện để tuyển sinh vào khối trường quân đội. Đại tá Tiến khuyên thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng sang các khối ngành khác.

Dạ Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/23-diem-van-co-the-trung-tuyen-vao-cac-truong-quan-doi-cong-an-92626.html