23 người Trung Quốc mất tích vì lật thuyền ngoài khơi Campuchia

Lebanon cho biết lực lượng tuần duyên nước này đã vớt được 53 thi thể người di cư ngoài khơi bờ biển Lebanon-Syria. Còn tại Campuchia, hơn 20 công dân Trung Quốc đã mất tích sau tai nạn lật thuyền.

Con số người được vớt nói trên đã làm tăng số người chết trong vụ lật thuyền vượt biên từ Lebanon đến châu Âu trong tuần này.

Lebanon cứu vớt hơn 50 thi thể người di cư bằng đường biển. Ảnh: Arabnews.

Lebanon cứu vớt hơn 50 thi thể người di cư bằng đường biển. Ảnh: Arabnews.

Chiều 22/9, con thuyền chở hơn 150 người bị lật ngoài khơi vùng biển Syria và Lebanon. Hàng chục người di cư vẫn mất tích trên biển. Lực lượng bảo vệ bờ biển Lebanon và Syria vẫn đang tìm kiếm người mất tích. Đây là một trong những vụ thảm khốc nhất về số lượng lớn người Lebanon, Syria và Palestine khi di cư bằng đường biển đến châu Âu.

Hàng nghìn người Lebanon, Syria và Palestine đã rời Lebanon trên thuyền trong những tháng qua để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở châu Âu. Vào tháng 4 vừa qua, một chiếc thuyền chở hàng chục người Lebanon, Syria và Palestine đang cố gắng di cư bằng đường biển đến Italia đã bị lật khiến hàng chục người thiệt mạng.

Còn tại Campuchia, người phát ngôn tỉnh Sihanoukville, hôm nay (23/9) cho biết, hơn 20 công dân Trung Quốc mất tích sau khi một chiếc thuyền bị lật ngoài khơi nước này.

Thuyền chở 41 người Trung Quốc gặp nạn ngoài khơi Campuchia (Ảnh: Khmer Times).

Theo Người phát ngôn Kheang Phearom, vụ việc xảy ra hôm qua (22/9) khi một chiếc thuyền chở 41 người Trung Quốc gặp nạn ngoài khơi Sihanoukville, nhưng chỉ 18 người trên thuyền được cứu sống. Các đội cứu hộ Campuchia vẫn đang triển khai tìm kiếm 23 nạn nhân bị mất tích. Cảnh sát nước này cũng đang thẩm vẫn những người được cứu sống và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát trưởng tỉnh Sihanoukville, Chuon Narin cho biết thêm, những người Trung Quốc xuất phát từ một cảng ở tỉnh Quảng Đông bằng tàu cao tốc hôm 11/9. Sau đó họ được chuyển sang một chiếc thuyền gỗ với hai thuyền viên người Campuchia ở vùng biển quốc tế và con thuyền xảy ra sự cố hôm 22/9.

Tỉnh Sihanoukville của Campuchia là điểm đến của các nhà đầu tư của Trung Quốc trong những năm gần đây, với hàng chục sòng bạc mở ra. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều công nhân Trung Quốc là đối tượng của nạn buôn người, hoặc nhập cảnh bất hợp pháp để làm việc tại đây./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo, Xuân Hùng/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/23-nguoi-trung-quoc-mat-tich-vi-lat-thuyen-ngoai-khoi-campuchia-post957724.vov