23 tuổi, Kylie Jenner kiếm 900 triệu USD như thế nào

Dù bị Forbes tố thổi phồng tài sản và không còn là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, Kylie Jenner vẫn là một trong những người trẻ giàu có nhất thế giới với tài sản 900 triệu USD.

Ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner vừa bước sang tuổi 23. Cô từng được Forbes vinh danh là tỷ phú “tự thân” trẻ tuổi nhất khi mới 21 tuổi. Tuy nhiên, gần đây, tạp chí này đính chính rằng Jenner không phải tỷ phú và cho biết ngôi sao mạng xã hội này đã thổi phồng lợi nhuận các công ty của mình, “đánh lừa” Forbes cũng như nhiều tờ báo khác từ năm 2016. Forbes đính chính tài sản của Jenner hiện là 900 triệu USD. Ảnh: CNN.

Ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner vừa bước sang tuổi 23. Cô từng được Forbes vinh danh là tỷ phú “tự thân” trẻ tuổi nhất khi mới 21 tuổi. Tuy nhiên, gần đây, tạp chí này đính chính rằng Jenner không phải tỷ phú và cho biết ngôi sao mạng xã hội này đã thổi phồng lợi nhuận các công ty của mình, “đánh lừa” Forbes cũng như nhiều tờ báo khác từ năm 2016. Forbes đính chính tài sản của Jenner hiện là 900 triệu USD. Ảnh: CNN.

Công việc đầu tiên của Jenner là tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Jenner chỉ mới 9 tuổi khi tập đầu tiên của chương trình được phát sóng. Hiện chương trình này đã bước sang mùa thứ 18. Ảnh: BI.

Theo ước tính của tờ People, gia đình Kardashian kiếm được khoảng 30 triệu USD cho mỗi mùa của chương trình. Ảnh: BI.

Năm 2017, Jenner cũng tham gia chương trình riêng về mình Life of Kylie. Ảnh: Insider.

Năm 2013, khi Jenner 15 tuổi, cô và chị gái Kendall lập thương hiệu quần áo có tên Kendall + Kylie for PacSun. Đến nay, quần áo của thương hiệu này được bán buôn cho 390 điểm trên toàn nước Mỹ, gồm Nordstrom, Topshop, Amazon, và Bloomingdale's, cũng như 975 điểm trên toàn thế giới. Ảnh: Getty Images.

Phần lớn tài sản của Jenner đến từ hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics, công ty do cô thành lập vào năm 2014. Jenner tự làm mẫu cho các sản phẩm của công ty. Ảnh: Kylie Cosmetics.

Kylie Cosmetics công bố doanh thu của công ty đạt hơn 630 triệu USD trong hai năm đầu. Ảnh: Kylie Cosmetics.

Hoạt động sản xuất, đóng gói và bán hàng của Kylie Cosmetics chủ yếu được thuê ngoài với các công ty như Seed Beauty và Shopify. Ảnh: Forbes.

Vấn đề tài chính và quan hệ công chúng của thương hiệu do mẹ của Kylie, bà Kris Jenner, phụ trách. Ảnh: Getty Images.

Năm 2018, Jenner cho biết Kylie Cosmetics trên đà mang về doanh thu hơn 300 triệu USD, một phần nhờ hợp đồng phân phối độc quyền với hãng bán lẻ mỹ phẩm Ulta. Tuy nhiên, theo Forbes, các báo cáo về tài chính cho thấy công ty này chỉ có doanh thu gần 125 triệu USD. Ảnh: Getty Images.

Tháng 11/2019, Jenner bán cổ phần tại Kylie Cosmetics cho Coty Inc. với giá 600 triệu USD, qua đó công ty này được định giá 1,2 tỷ USD. Ảnh: Getty Images.

Hiện tại, phần lớn công việc của Jenner liên quan tới Kylie Cosmetics là quảng bá thương hiệu trên trang Instagram cá nhân. Ảnh: Instagram.

Ngôi sao 23 tuổi cũng ký nhiều hợp đồng giá trị lớn với các thương hiệu như Puma. Ảnh: Forbes.

Cô thường quảng cáo cho các thương hiệu này bằng việc đăng ảnh lên Instagram. Trong ảnh là quảng cáo cho thương hiệu Fashion Nova. Ảnh: Instagram.

Quảng cáo cho Adidas. Ảnh: Instagram.

Một báo cáo vào năm 2018 của hãng nghiên cứu mạng xã hội D'Marie Analytics cho biết với mỗi đăng tải quảng cáo trên Instagram cá nhân, Jenner được trả 1 triệu USD. Ảnh: Insider.

Năm 2015, Jenner ra mắt ứng dụng cá nhân có thu phí với những nội dung về cuộc sống riêng tư. Chỉ trong ngày đầu tiên, ứng dụng này thu về 105.170 USD. Tuy nhiên, cuối năm 2018, Jenner cho biết sẽ ngừng đăng tải lên ứng dụng này. Ảnh: Getty Images.

Phương Anh

Theo BI

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/23-tuoi-kylie-jenner-kiem-900-trieu-usd-nhu-the-nao-post1118253.html