24 chủ nợ định đoạt số phận công ty vàng Bồng Miêu

Tổng tài sản của công ty vàng Bồng Miêu là 302 tỷ đồng, trong khi đó, tổng nợ phải trả cho các chủ nợ lên đến 1.265 tỷ đồng.

Ngày 28/11, TAND tỉnh Quảng Nam mở Hội nghị chủ nợ công ty TNHH vàng Bồng Miêu, trụ sở huyện Phú Ninh lần thứ nhất. Hội nghị nhằm để các chủ nợ lựa chọn số phận cho công ty này gồm đình chỉ yêu cầu mở thủ tục phá sản, phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc tuyên bố phá sản.

Công ty vàng Bồng Miêu.

Tại hội nghị, quản tài viên cho doanh nghiệp theo đề cử của tòa án đã báo cáo về thực trạng tài chính, tình hình kinh doanh, danh sách chủ nợ của công ty Bồng Miêu tại thời điểm mở thủ tục phá sản. Theo đó, những năm qua, công ty này gặp nhiều khó khăn, nợ thuế, bảo hiểm xã hội, nợ nhà cung cấp và không xuất khẩu được vàng nên công ty đã tạm ngưng hoạt động.

Hội nghị có sự tham dự của 24 chủ nợ, trong đó, có 14 chủ nợ - chiếm quá bán số phiếu biểu quyết tuyên bố phá sản đối với công ty này.

Như vậy, số phận doanh nghiệp đã được định đoạt. Thời gian tới, công ty Khai thác vàng Bồng Miêu sẽ bị thanh lý tài sản để trả cho các chủ nợ.

Các chủ nợ bỏ phiếu chọn số phận của công ty vàng Bồng Miêu.

Giấy phép khai thác khoáng sản vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu, huyện Phú Ninh, đã hết hạn từ năm 2016 và công ty cũng hết hạn thuê đất. Tổng tài sản của công ty tại thời điểm đó là 302 tỷ đồng, nhưng tổng nợ phải trả lên đến 1.265 tỷ đồng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/24-chu-no-dinh-doat-so-phan-cong-ty-vang-bong-mieu-a412627.html