25 học sinh có triệu chứng cúm A/H1N1 trốn khỏi BV dã chiến

cách ly chưa đầy một ngày thì 25 học sinh đã đập phá tường rào của trường để trốn khỏi bệnh viện dã chiến được lập tại Trường THPT Ba Gia (Quảng Ngãi).

Chiều 17/9, bác sỹ Đỗ Văn Diệu, Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đang trực tiếp theo dõi, điều trị tại bệnh viện dã chiến tại Trường THPT Ba Gia cho biết, sau khi tiến hành khám sàng lọc cho hơn 2.000 học sinh và giáo viên của Trường THPT Ba Gia, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, ngành Y tế đã cách ly 99 học sinh có biểu hiện ho, sốt cao để theo dõi, điều trị tại bệnh viện dã chiến của trường. Thế nhưng, được cách ly chưa đầy một ngày thì 25 học sinh đã đập phá tường rào của trường để trốn khỏi bệnh viện. Đến nay, đã có 4 em tự giác trở lại điều trị. Số còn lại, Ban giám hiệu nhà trường đang vận động gia đình đưa các em trở lại điều trị nhằm ngăn ngừa dịch bệnh trong cộng đồng. Được biết, bệnh viện dã chiến tại Trường THPT Ba Gia đang tiếp nhận điều trị cách ly 124 học sinh có biểu hiện sốt cao, đau họng (trong đó có 50 em chuyển từ Phòng Khám đa khoa khu vực Tịnh Bắc đến). Trường THPT Ba Gia đóng cửa trường cho học sinh nghỉ học từ nay cho đến khi hết dịch cúm A/H1N1. Đến nay, ở Quảng Ngãi có 3 trường có 23 HS bị nhiễm cúm A H1N1 ở Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP Quảng Ngãi); Trường THPT số 1 Tư Nghĩa (huyện Tư Nghĩa) và THPT Ba Gia (Sơn Tịnh)...

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/9/119684.cand