25 tuổi làm Bộ trưởng, ngày làm Thủ tướng không còn xa?

Sáng chói ở tuổi 25, Syed Saddiq Abdul Rahman đang được kỳ vọng sẽ là 'người kế nhiệm' tiềm năng của Thủ tướng Mahathir Mohamad để xây dựng tương lai Malaysia.

Syed Saddiq Abdul Rahman trở thành Bộ trưởng ở tuổi 25.

Syed Saddiq Abdul Rahman đã trở thành Bộ trưởng trẻ nhất của Malaysia sau khi tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao vào ngày 2/7 vừa qua, SCMP đưa tin.

Chàng trai 25 tuổi này là một trong 13 Bộ trưởng và 23 Thứ trưởng đã tuyên thệ nhậm chức trước vua Malaysia, Sultan Muhammad V, tại cung điện hoàng gia, với kỳ vọng sẽ trở thành làn gió mới trong nền chính trị đang có những cải cách toàn diện ở quốc gia Đông Nam Á.

Trong quá khứ, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng từng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng bộ Năng lượng, Viễn thông và Bưu điện ở tuổi 25, vào năm 1978. Trong khi người tiền nhiệm của Syed Saddiq, ông Khairy Jamaluddin cũng từng là Bộ trưởng trẻ nhất của đất nước vào năm 2013 khi ông được bổ nhiệm vào nội các ở tuổi 37.

Ông Khairy đã gửi lời chúc mừng Bộ trưởng trẻ tuổi trên Twitter, nói rằng ông hy vọng Syed Saddiq sẽ có thể "mang lại thành công lớn hơn" cho cơ quan này.

Syed Saddiq, người sẽ tròn 26 tuổi vào tháng 12 tới, cho biết việc bổ nhiệm anh là một sự công nhận và trân trọng của Malaysia về tiếng nói của những người trẻ.

“Chúng tôi hy vọng sự bổ nhiệm này sẽ có nhiều cơ hội hơn, tạo điều kiện cho người trẻ đấu tranh vì chính thế hệ của mình trong tương lai. Thanh niên không chỉ là lãnh đạo trong tương lai mà còn cả hiện tại”, Bộ trưởng 25 tuổi trả lời báo chí sau lễ tuyên thệ nhậm chức.

Syed cho hay mục đích của anh khi trở thành Bộ trưởng là nhằm thay đổi văn hóa trong giới trẻ. Anh cam kết sẽ đưa giới trẻ trở thành trọng tâm trong quá trình phát triển đất nước, bởi Chính phủ hiện tại “toàn diện và luôn ưu tiên các ý tưởng đóng góp, không kể tuổi tác, nền tảng” của mỗi cá nhân.

Nhân tố chính trị tiềm năng

Là một sinh viên tốt nghiệp đại học Hồi giáo Quốc tế, Syed được biết đến với vai trò một gương mặt trẻ nổi bật với trí tuệ và sự khôn khéo trong cộng đồng các diễn giả trẻ. Chàng trai trẻ tuổi đã 3 lần thắng giải Diễn giả châu Á xuất sắc nhất tại cuộc thi Hùng biện Nghị viện Anh.

Bộ trưởng Thanh niên của chính quyền Thủ tướng Mahathir Mohamad Parti Pribumi Bersatu gần đây đã từ chối lời đề nghị thứ hai từ đại học Oxford về việc theo học chương trình Thạc sĩ Chính sách công, nói rằng anh muốn dành thời gian theo đuổi sự “cải cách và phục vụ người dân Malaysia”.

Thủ tướng Mahathir Mohamad.

Syed Saddiq gây chú ý vào năm 2016 khi cùng 24 thanh niên khác - một nhóm tự gọi mình là “Sự thay đổi dẫn đầu bởi thế hệ trẻ” (Challenger) viết một tuyên bố bác bỏ sự lãnh đạo của cựu Thủ tướng Najib Razak sau nghi án tham nhũng liên quan đến quỹ đầu tư 1MDB.

Malaysia là một quốc gia trẻ với tuổi trung bình dân số là 28 (theo cục Thống kê nước này) nhưng Thủ tướng Mahathir Mohamad – người vừa trở lại chính trường lại đang ở tuổi 92, gấp ba lần so với tuổi trung bình dân số của nước này.

Với sự chênh lệch đáng kể về mặt thế hệ, không khó để giải thích sự lựa chọn của ông Mahathir Mohamad với một thanh niên chỉ mới 25 tuổi trong vai trò kết nối Chính phủ với thế hệ trẻ của đất nước.

Với hơn 987.000 người theo dõi trên Instagram, Syed còn điều hành các màn hỏi đáp trực tuyến, nhằm lắng nghe những thắc mắc của người Malaysia trẻ tuổi từ mọi tầng lớp xã hội.

Syed gần đây đã giành được ghế ở nghị viện ở Muar, thuộc bang Johor ở miền Nam. Trong vận động chính trị, chàng trai trẻ tuổi hứa giải quyết cho thanh niên, những vấn đề như nhà ở giá rẻ Internet tốc độ cao, tín dụng cho sinh viên và giúp đỡ cho Muar trở thành một động lực kinh tế cho bang Johor.

Xuất thân từ một gia đình trung lưu với người cha phải làm việc 17 tiếng/ngày nên bản thân Syed Saddiq hiểu rõ được nỗi khó khăn của khoảng 400.000 lao động của bang Johor đang phải đối mặt ở Singapore.

Trong một bài viết gây chú ý trên mạng Twitter, anh nhấn mạnh: "Tôi không sinh ra từ một gia đình giàu có, nhưng gia đình tôi giàu tình yêu và sự quan tâm...

Mặc dù mọi thứ khó khăn gặp phải, tôi nhất định không nói với cha mẹ tôi về những hạn chế tài chính của mình, vì tôi biết họ cũng phải gắng sức về điều đó".

Mối quan hệ giữa Thủ tướng Mahathir và Syed Saddiq là rất gắn bó. Trong một đoạn video dài 29 phút đăng tải trên mạng xã hội YouTube hồi đầu năm nay, cả hai đã cùng thảo luận về việc giới trẻ Malaysia sẽ được hưởng lợi ra sao từ việc học tiếng Anh.

Có những lúc, Syed Saddiq còn gọi đùa ông Mahathir là cikgu Mahathir (Thầy Mahathir), một điều mà không hiếm người dám làm.

Bất chấp việc bổ nhiệm đầy bất ngờ, vẫn còn quá sớm để có thể coi chàng thanh niên 25 tuổi sẽ là “người thừa kế” tiềm năng của Thủ tướng Mahathir.

Liệu Syed có thể vượt qua được những sóng gió và thử thách trên cương vị của mình cũng như thế giới chính trị đầy khắc nghiệt hay không, đó vẫn còn là câu hỏi mà thời gian sẽ trả lời.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/25-tuoi-lam-bo-truong-ngay-lam-thu-tuong-khong-con-xa--a376580.html