250 Cán bộ chiến sĩ đoàn viên tham dự

Vừa qua, tại Hội trường Bộ Công an (Hoàn Kiếm – Hà Nội), đã diễn ra buổi Nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bác Hồ với lực lượng công an nhân dân (CAND), do Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật- Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức.

Tham dự buổi nói chuyện chuyên đề có các đồng chí: Thượng úy Nguyễn Khắc Thanh- Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Học viện Cảnh sát nhân dân; đồng chí Trung tá Phan Công Huế- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn; đồng chí Đại úy Phạm Ngọc Duy- Phó Chính ủy Trung đoàn. Cùng với các đồng chí đại biểu đại diện cho Cấp ủy, Chỉ huy các đơn vị trực thuộc Trung đoàn E31; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên và 250 cán bộ, đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 500 cán bộ, đoàn viên, đảng viên tham dự.

Buổi nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bác Hồ với lực lượng công an nhân dân ngày 20/5.

Phát biểu tại buổi nói chuyện chuyên đề, đồng chí thượng úy Nguyễn Văn Bảo- Bí thư Đoàn Thanh niên Trung đoàn E31 cho biết: “Buổi nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bác Hồ với lực lượng CAND nói chung, tuổi trẻ trung đoàn E31 nói riêng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp trong Trung đoàn 31 tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”.

Đây cũng là một trong những hoạt động tiêu biểu nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên về cuộc đời, tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng và sự cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc. Đồng thời buổi nói chuyện nhằm tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu phản động, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả việc phổ biến, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nội dung Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Buổi nói chuyện chuyên đề đã thu hút được 250 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham dự.

Tham dự tại buổi nói chuyện chuyên đề, đồng chí Nguyễn Khắc Thanh- là người truyền đạt các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bác Hồ với lực lượng CAND cho cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 31. Nội dung buổi nói chuyện chuyên đề xoay quanh nhiều nội dung chính trị quan trọng. Trong đó có nội dung giới thiệu về cuộc đời, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sự cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới. Nói chuyện Bác Hồ với lực lượng Công an nhân dân, cùng những lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung cốt lõi trong 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.

Ngoài ra còn tuyên truyền nói chuyện tư tưởng Hồ Chí Minh về thân dân, trọng dân, ứng xử với nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hay tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng gia sản xuất, giệt giặt đói, giặt dốt và giặc ngoại xâm. Đặc biệt là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đối với lực lượng CAND.

Đại diện Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn, Chỉ huy các đơn vị và cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên tham dự buổi nói chuyện chuyên đề.

Tổng kết buổi nói chuyện, đồng chí Trung tá Phan Công Huế đã đánh giá việc quán triệt những vấn đề cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bác Hồ với lực lượng CAND cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên Trung đoàn 31 là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Những nội dung được truyền đạt tại buổi nói chuyện chuyên đề đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ Trung đoàn 31 về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời góp phần định hướng cho đoàn viên thanh niên nắm vững, nắm chắc và vận dựng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng ta. Xây dựng và phát huy đạo đức cách mạng trong sáng theo 6 điều Bác Hồ dạy. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, thoái hóa, biến chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ.

Trung tá Phan Công Huế cũng quán triệt các cán bộ, chiến sĩ cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Minh Khuê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/250-can-bo-chien-si-doan-vien-tham-du-53506.html