257 người thiệt mạng trong thảm họa hàng không ở Algeria

Đất nước Algeria đã phải hứng chịu thảm họa hàng không tồi tệ nhất từ trước đến nay, khi một chiếc máy bay quân sự gặp nạn ngay sau khi cất cánh khiến toàn bộ 257 người thiệt mạng trong hôm thứ Tư vừa qua - chính quyền nước này hôm 12/4 cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Algeria (Nguồn: AP).

Theo AFP, chiếc máy bay đã rơi xuống một cánh đồng nằm gần sân bay căn cứ không quân Boufarik.

Hàng trăm xe cứu thương và hàng chục xe cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt đám cháy, trong khi lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường vụ việc.

Một số nhân chứng ở khu vực lân cận cho hay, chiếc máy bay này đã bốc cháy từ trước khi lao xuống mặt đất.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 12/4, Bộ Quốc phòng Algeria cho biết, có 247 hành khách cùng 10 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng, và không đề cập tới người sống sót nào.

Phần lớn người có mặt trên chuyến bay là các binh sỹ và gia đình của họ.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ.

Trong hôm thứ Năm, Thứ trưởng Quốc phòng Ahmed Gaid Salah đã đến hiện trường vụ tai nạn để điều hành quá trình khắc phục và chỉ thị một cuộc điều tra.

Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika, đã tuyên bố 3 ngày quốc tang bắt đầu từ hôm xảy ra vụ tai nạn.

Chiếc máy bay vận tải quân sự Ilyushin IL-76 gặp nạn lúc đang trên hành trình tới Tindouf, phía Tây Nam Algeria, gần biên giới với Morocco và Tây Sahara.

Theo thông tin trên website của nhà sản xuất chiếc máy bay này, IL-76 là máy bay 4 động cơ được chế tạo từ thời Liên Xô cũ, có khả năng chở từ 126-225 hành khách tùy thuộc vào từng đời.

Algeria vốn là nước hứng chịu hàng loạt các thảm họa hàng không cả quân sự lẫn dân sự, nhưng vụ việc xảy ra hôm thứ Tư vừa qua được xem là vụ việc tồi tệ nhất của nước này và cũng là tai nạn hàng không gây tổn thất sinh mạng đứng thứ tư trên thế giới trong vòng 20 năm qua.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/257-nguoi-thiet-mang-trong-tham-hoa-hang-khong-o-algeria-tintuc400775