26.000 viên ma túy được ngụy trang trong các lon bia và nước ngọt

Để qua mắt lực lượng chức năng, 2 đối tượng Dính và Ly đã giấu ma túy vào các lon bia; tuy nhiên, hành vi của chúng đã nhanh chóng bị biên phòng làm nhiệm vụ phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 16/11, tại khu vực bản 83, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng; phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

2 đối tượng bị bắt gồm: Sung Văn Dính (SN 1977) và Sung Văn Ly (SN 1983), cùng trú tại bản Cặt, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Sung Văn Dính và Sung Văn Ly cùng tang vật vụ án.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 26.200 viên ma túy tổng hợp, 1 xe gắn máy, 3 điện thoại di động và 1 dao nhọn.

Qua điều tra ban đầu, 2 đối tượng khai nhận đã cùng nhau vượt biên trái phép sang Lào. Sau đó, 2 đối tượng mua số ma túy trên, giấu kỹ trong các lon bia, nước ngọt nhằm qua mắt lực lượng chức năng để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Khi đến địa bàn xã Na Mèo thì cả 2 bị cơ quan chức năng bắt giữ cùng toàn bộ tang vật vụ án.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Thiện Quyền

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/26000-vien-ma-tuy-duoc-nguy-trang-trong-cac-lon-bia-va-nuoc-ngot-a347397.html