26 tập thể và cá nhân nhận giải thưởng Giọt hồng 2019

Ngày 4-12, tại Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng Giọt hồng và gặp mặt nhà lãnh đạo, nhà quản lý lần thứ XII 2019.

Giải thưởng Giọt hồng nhằm tôn vinh nét đẹp của tập thể, cá nhân bởi lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, năm 2019, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được hơn 350.000 đơn vị máu, trong đó, 65% lượng máu tiếp nhận tại Thủ đô Hà Nội. Vào một số thời điểm, Viện còn tiếp nhận máu từ 27 tỉnh, thành phố như các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, khu vực phía Nam... Bên cạnh đó, lượng máu tiếp nhận đã được Viện cung cấp thường xuyên cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc với hơn 640.000 đơn vị máu và chế phẩm, nhờ đó mà đã có hàng trăm nghìn người bệnh được cứu sống.

Dự kiến năm 2020, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ cần khoảng 370.000 đơn vị máu. Ước tính riêng trong 3 tháng cuối năm 2019, trước và sau Tết Nguyên đán (từ tháng 12-2019 đến tháng 2-2020), Viện cần 80.000 đơn vị máu để phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Ban tổ chức trao Bằng khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu.

Trong 11 năm tổ chức trước (2008 - 2018), giải thưởng Giọt hồng đã được xét tặng và trao cho 83 tập thể, đơn vị thuộc các khối quận, huyện, xã, phường, trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, hội, câu lạc bộ, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị đồng hành và 32 cá nhân đồng hành với hoạt động hiến máu. Năm 2019, giải thưởng Giọt hồng được trao cho 14 tập thể và 12 cá nhân.

Các cá nhân đoạt giải nhận Bằng khen của Ban tổ chức.

Giải thưởng Giọt hồng năm 2019 trao tặng các tập thể: Văn phòng Chính phủ; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Câu lạc bộ Nhóm máu hiếm Khu vực Hà Nội; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu các đơn vị xã Xuân Tiến (huyện Thạch Thất), phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; huyện Ứng Hòa; Ban Chỉ đạo VĐHM tỉnh Bắc Giang; Ban Chỉ đạo VĐHM huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Chi hội Thanh niên VĐHM 15/10; Sở Y tế Tỉnh tỉnh Bắc Ninh; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam…

Ngoài ra, giải thưởng Giọt hồng năm 2019 trao tặng các cá nhân xuất sắc trong phong trào hiến máu như: Bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; ông Hoàng Chí Cương, Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; TS Bùi Kim Ngân, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; ông Hoàng Văn Hải, Phó chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội; PGS, TS Nguyễn Mai Hương, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Mở Hà Nội; ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup; ông Hoàng Minh Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên, Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Đặng Thị Yến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai…

Giải thưởng dành cho tập thể được xét dựa trên các tiêu chí: Số lượng đơn vị máu do cơ quan, đơn vị vận động và hiến tặng; tỷ lệ dân số tham gia hiến máu; số lần tổ chức hằng năm; tỷ lệ hiến máu nhắc lại; tỷ lệ hiến máu thể tích từ 350ml trở lên; số lần tổ chức trong năm; tổ chức vào thời điểm khan hiếm máu; hoạt động hiến máu được duy trì bền vững hàng năm và có nhiều điểm mới…

Đối với các đơn vị tại Hà Nội, giải tập thể năm 2019 được trao cho đại diện của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) quận, huyện, phường, xã, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, câu lạc bộ, đội, nhóm và đơn vị đồng hành tích cực. Đối với các tỉnh ngoài Hà Nội, giải thưởng được xét tặng và trao cho Ban Chỉ đạo Vận động HMTN cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh và một cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Giải thưởng Giọt hồng đối với cá nhân xuất sắc được xét trao cho các nhà quản lý, lãnh đạo đơn vị đã cống hiến cho công tác hiến máu từ 5 năm trở lên; trực tiếp chỉ đạo các ngày hiến máu tại đơn vị; truyền cảm hứng, khích lệ cán bộ, nhân viên, sinh viên tại đơn vị tham gia hiến máu thường xuyên; ủng hộ hiến máu thể tích từ 350ml trở lên; trực tiếp tham gia hiến máu; kết quả và chất lượng các ngày hiến máu được đánh giá cao…

Tin, ảnh: THÁI SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/14-tap-the-va-12-ca-nhan-nhan-giai-thuong-giot-hong-2019-604423