27 tháng tù giam đối với 2 đối tượng ném đá vào lực lượng 911

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Công Thức 15 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Sỹ Hùng 12 tháng tù giam.

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử vụ án chống người thi hành công vụ đối với 2 bị cáo Trịnh Công Thức (22 tuổi, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Sỹ Hùng (22 tuổi, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

2 bị cáo trước tòa.

2 bị cáo trước tòa.

Theo cáo trạng, lúc 0h20’ ngày 11/3, trong lúc Tổ công tác 911 của Công an thành phố Đà Nẵng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Hàm Nghi - Tô Ngọc Vân phát hiện Thức và Hùng điều khiển xe máy, trên tay cầm gạch ném thẳng vào vị trí các chiến sĩ thuộc tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Trong đó một viên gạch hướng về đại úy Trần Long Thành, cán bộ phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng. Trong lúc bỏ chạy, xe của 2 đối tượng này tông vào xe công vụ do Trung úy Nguyễn Thành Quốc điều khiển.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận, trước đó bị Tổ công tác này dừng phương tiện nhắc nhở vì điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông nên cả hai bàn nhau tìm gạch ném vào tổ công tác.

Căn cứ vào lời khai của 2 bị cáo tại phiên tòa và thái độ ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền sự, vụ việc chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Công Thức 15 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Sỹ Hùng 12 tháng tù giam. Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung công quỹ xe mô tô Exciter là phương tiện gây án./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/27-thang-tu-giam-doi-voi-2-doi-tuong-nem-da-vao-luc-luong-911-908797.vov