27 triệu lượt phương tiện thông qua các tuyến cao tốc VEC

Trong 8 tháng đầu năm 2018, các tuyến cao tốc, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, đã phục vụ 27,13 triệu lượt phương tiện, tăng 13% so cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 8, đã có 3,33 triệu phương tiện lưu thông qua các tuyến.

Lưu lượng phương tiện tại Đại Xuyên (chiều Ninh Bình - Hà Nội) đầu giờ chiều ngày 03/9

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn duy trì phong độ “anh cả” của mình khi tiếp nhận trên 10 triệu lượt phương tiện, vượt 18,5% so cùng kỳ năm trước. Xấp xỉ 9,9 triệu lượt là thành tích cũng đáng nể của tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Tuy nhiên thành tích này không có sự vượt trội đáng kể nếu so với kết quả của 8 tháng đầu năm 2017.

Là tuyến đường bộ cao tốc đầu tiên ở miền Trung, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn tuyến hợp phần JICA tài trợ) được lựa chọn là lộ trình di chuyển của 567.000 lượt phương tiện. Nếu so với 8 tháng đầu năm 2017, lượng phương tiện qua lại tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai tăng 20% - mức tăng trưởng cao nhất trong 4 tuyến VEC khai thác.

Ngày 02/9, toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được thông xe, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi, khi mà thời gian di chuyển được rút ngắn tối đa xuống còn 90 phút (thay vì 180-200 phút khi lưu thông trên QL1).

Ngoại trừ tháng 2 dương lịch (tháng có ngày Tết cổ truyền), chênh lệch lưu lượng của các tháng là không đáng kể trong 8 tháng qua, dao động quanh mức 3,3 – 3,4 triệu lượt/tháng; riêng tháng Giêng lưu lượng có sự sụt giảm đáng kể - chỉ đạt mốc 3,16 triệu lượt.

Công tác kiểm soát tải trọng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc tiếp tục được VEC tăng cường. Con số trên 1,64 triệu lượt phương tiện bắt buộc qua cân, từ chối phục vụ 28.900 phương tiện đã phần nào đã thể hiện sự quyết tâm của VEC nhằm ngăn chặn các phương tiện quá tải lưu thông vào đường cao tốc, góp phần bảo vệ sự bền vững của kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc VEC quản lý thường xuyên được tăng cường, đã tác động có hiệu quả đến mục tiêu giảm cả 3 chỉ tiêu về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông. Theo đó, số vụ tai nạn xảy ra trong 8 tháng của năm 2018 là 52 vụ, giảm 11% số người bị thương.

VEC

Nguồn Bộ GTVT: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/56452/27-trieu-luot-phuong-tien-thong-qua-cac-tuyen-cao-toc-vec.aspx