28 công trình, sản phẩm được nhận Giải thưởng 'Tuổi trẻ sáng tạo'

Tối 16/12, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải thưởng 'Tuổi trẻ sáng tạo' toàn quốc năm 2018. Đây là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chức,nhằm tôn vinh, khen thưởng các đoàn viên, thanh niên có các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo, tiêu biểu được áp dụng trong học tập, công tác, lao động sản xuất.

Dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo Trung ương đoàn và đông đảo đoàn viên thanh niên.

Tại chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao giải cho 28 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu xuất sắc. Đây là các công trình tiêu biểu, được lựa chọn từ 255 hồ sơ đề cử của 57 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề, như: Tự động hóa, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật ứng dụng, Kỹ thuật điện, Quốc phòng – An ninh, Công nghệ thông tin, Y tế, môi trường...

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trao phần tưởng tới các tác giả

Trong đó, một sốcông trình, sản phẩm nổi bật, như: “Bộ phao cứu sinh thông minh” của học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Kiệt Sơn, Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Sản phẩm có thể điều khiển tự động với tốc độ cao, có hiệu quả vượt trội trong việc cứu người bị tai nạn đuối nước; “Hệ thống cảnh báo lũ lụt, sạt lở đất” của nhóm học sinh lớp 10 chuyên Toán, trường THPT Lý Tự Trọng, tỉnh Ninh Bình, đạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc năm 2018; Công trình “Hệ thống quản lý chất lượng hoạt động đấu tranh của lực lượng 47 trên mạng internet” của nhóm tác giả đến từ Bộ Quốc phòng…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển hoan nghênh và biểu dương các công trình, sản phẩm được trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2018.

Giải tưởng Tuổi trẻ sáng tạo nhận được sự quan tâm của đông đảo thanh thiếu nhi trong cả nước

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, qua từng năm, các sáng tạo ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn, độc đáo và có tính ứng dụng cao hơn. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm,chăm lo cho thanh niên, trong đó phát huy vai trò của thế hệ trẻ luôn được chú trọng, thể hiện trong nhiều văn kiện, chủ trương của đất nước; khuyến khích, cổ vũ thanh niên ước mơ, hoài bão làm chủ khoa học, công nghệ. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” cần phải được triển khai hiệu quả hơn nữa trong các đối tượng, lĩnh vực, thực sự trở thành sân chơi khơi nguồn sáng tạo của tuổi trẻ; hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, đưa phát minh của thanh niên ứng dụng vào thực tế, tạo cơ hội giao lưu cho tuổi trẻ, cập nhật kiến thức cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, công tác; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ các cơ chế, chính sách tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thanh niên xung kích tiến quân làm chủ khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả các chương trình khởi nghiệp sáng tạo và coi đây là nội dung quan trọng để khơi dậy tiềm năng của đất nước, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh và bền vững, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc nhằm động viên, khích lệ và khơi dậy tiềm năng, phẩm chất sáng tạo của thanh niên Việt Nam; phát huy các ý tưởng, phát minh sáng chế, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải cách hành chính, làm chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại trong công tác, phục vụ nhân dân và trong sinh hoạt hằng ngày.

Nguyễn Dũng

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/28-cong-trinh-san-pham-duoc-nhan-giai-thuong-tuoi-tre-sang-tao-d2060014.html