28 trường THPT tham gia hội thi tìm hiểu về HIV/AIDS

Ngày 5-12-2019, tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng) đã diễn ra Hội thi 'Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh THPT năm 2019' cụm 2.

Trao giải nhất, nhì hội thi ở cụm 1.

10 đội đến từ 10 trường THPT trên địa bàn quận, huyện: Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền sôi nổi thể hiện kiến thức, kỹ năng diễn xuất, ca, múa... qua 2 phần thi: Tự giới thiệu và xử lý tình huống. Kết quả: Trường THPT Phan Văn Trị giải Nhất, Trường THPT Giai Xuân giải Nhì và Trường THPT Châu Văn Liêm giải Ba. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 7 giải Khuyến khích cho các đội còn lại.

Trước đó, ngày 4-12, cụm 1 diễn ra tại Trường THPT Lưu Hữu Phước với 8 trường ở huyện Thới Lai, quận Ô Môn và Bình Thủy tham gia. Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Trường THPT Thới Lai, giải Nhì cho Trường THPT Lương Định Của và giải Ba cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TP Cần Thơ. Ban Tổ chức cũng trao 5 giải Khuyến khích cho các đội còn lại.

Ngày 6-12, cụm 3 của Hội thi tiếp tục diễn ra tại Trường THPT Hà Huy Giáp với sự tham gia của 10 trường THPT ở 3 quận, huyện còn lại.

Hội thi do Phòng Chính trị tư tưởng (Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ) phối hợp Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP Cần Thơ tổ chức. Hội thi diễn ra từ ngày 22-11 đến 2-12 với vòng thi cấp trường (2 vòng thi trắc nghiệm và xử lý tình huống). Sau đó, trường chọn ra 1 đội 3 học sinh thi vòng thi cụm. Ở vòng thi cụm, chọn ra 2 đội thi xuất sắc nhất vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 27-12-2019.

Đây là hội thi tìm hiểu kiến thức về HIV/AIDS có số lượng học sinh và các trường THPT tham gia đông nhất từ trước đến nay tại TP Cần Thơ. Ban Tổ chức mong rằng, qua hội thi 90% học sinh THPT trên địa bàn thành phố được trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

Tin, ảnh: H.Hoa

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/28-truong-thpt-tham-gia-hoi-thi-tim-hieu-ve-hiv-aids-a115898.html