29 trường tiểu học tại Ninh Thuận dừng tiếp nhận sữa tặng

Ngày 25-4, Nhân Dân điện tử có đăng bài '44 học sinh ở Ninh Thuận nhập viện vì uống sữa tặng'. Sáng 26-4, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận Nguyễn Huệ Khải cho biết, đã chỉ đạo 29 trường tiểu học còn lại dừng tiếp nhận sữa Nestle Milo do Công ty TNHH Trương Đoàn hỗ trợ.

Các học sinh nhập viện ngày 25-4 sau khi uống sữa Nestle Milo đã ổn định sức khỏe.

Các học sinh nhập viện ngày 25-4 sau khi uống sữa Nestle Milo đã ổn định sức khỏe.

Theo kế hoạch, Công ty TNHH Trương Đoàn hỗ trợ sữa Nestle Milo cho 64 trường tiểu học tại TP Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) theo chương trình tặng sản phẩm thức uống Nestle Milo. Hơn 10 ngày qua, có 30 trường tại TP Phan Rang - Tháp Chàm đã triển khai xong; 34 trường còn lại tại huyện Ninh Phước đang triển khai thì xảy ra sự việc như NDĐT phản ánh.

Ông Nguyễn Huệ Khải cho biết, tính đến ngày 25-4, trên địa bàn huyện Ninh Phước đã có năm trường, gồm: Trường Tiểu học Ninh Quý 2, Phước Thiện, Phước An, Hoài Trung, và Liên Sơn 1 tiếp nhận sữa Nestle Milo. Qua kiểm tra của nhân viên y tế nhà trường, thời hạn sử dụng của sản phẩm đến ngày 26-11-2019. Ngay sau khi xảy ra sự cố tại Trường Tiểu học Ninh Quý 2, Sở đã thông báo khẩn cấp cho 29 trường còn lại dừng chương trình, dừng tiếp nhận sữa Nestle Milo để bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Khi nhận được thông tin về vụ việc, Công ty TNHH Trương Đoàn đã tạm ứng 10 triệu đồng, đóng viện phí cho các em học sinh nhập viện.

Cùng ngày, phóng viên NDĐT đã đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, gặp các em học sinh, phụ huynh và lãnh đạo Trường Tiểu học Ninh Quý 2 để ghi nhận kết quả sau khi điều trị cho các em. Chị Phan Thị Chung, phụ huynh học sinh Trần Kỳ Anh (học lớp 3) cho biết, sức khỏe của cháu Anh và nhiều học sinh khác đã ổn định. Theo giấy xuất viện của bác sĩ bệnh viện xác nhận, cháu Anh nhập viện với lý do đau bụng và nôn, do ngộ độc thực phẩm sau khi uống sữa.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Quý 2 Lưu Văn Bình chia sẻ: “Hiện tại, sức khỏe của 17 học sinh điều trị tại bệnh viện đã hồi phục. Nhà trường đang phối hợp bệnh viện làm thủ tục cho các em xuất viện. Riêng 27 em xuất viện trong ngày 25-4, hôm nay đã đến lớp học bình thường”.

NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/39992102-29-truong-tieu-hoc-tai-ninh-thuan-dung-tiep-nhan-sua-tang.html