293 hộ dân ở Lai Châu đang trong vùng nguy hiểm của lũ quét, sạt lở đất

Mưa đã giảm, lũ đã ngớt nhưng toàn tỉnh Lai Châu đang có 293 hộ dân sống trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao xảy lũ quét và sạt lở đất, 244 hộ khác đã mất nhà cửa, không còn nơi ở.

Bùn, đá tràn lấp khu nuôi cá tầm trị giá hàng chục tỉ đồng của người dân xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu - Ảnh Phan Hậu

[VIDEO] Lai Châu: Tang thương, ngổn ngang sau cơn lũ dữ

Sáng nay 26.6, đoàn công tác do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã trực tiếp thị sát vùng mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Cập nhật thông tin mới nhất về thiệt hại sau mưa lũ, ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, cho biết đến 11 giờ trưa cùng ngày, toàn tỉnh đã ghi nhận 12 người chết và 11 người mất tích.

Mưa lũ, sạt lở đất cũng khiến 68 công trình thủy lợi và 17 công trình bị hư hỏng sau lũ. Đặc biệt, toàn tỉnh Lai Châu đang có 293 nhà dân trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đang cần sơ tán, di chuyển đến nơi an toàn.

Các đội tìm kiếm cứu nạn đang tìm kiếm người mất tích dưới suối Nậm Dê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu - Ảnh Phan Hậu

Cho đến trưa nay, quốc lộ từ Lai Châu đi Biện Biên vẫn bị ách tắc do sạt lở đất đá. Ngay trong tỉnh Lai Châu, đường đi đến các huyện Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Mường Tè vẫn bị cô lập. 23 xã biên giới vẫn bị chia cắt do sạt lở đất.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý, diễn biến mưa lũ còn phức tạp, chính quyền các địa phương, người dân cần cảnh giác và sẵn sàng các biện pháp ứng phó khi mưa lũ xảy ra.

“Đối với người dân xác định trong vùng nguy hiểm thì địa phương bằng mọi giá phải sơ tán để đảm bảo an toàn”, Phó thủ tướng yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cũng lưu ý, mưa lớn khiến nguy cơ sạt lở đất đá vẫn còn hiện hữu. Ngoài tìm kiếm cứu nạn người mất thích thì những người đang trong vùng nguy hiểm phải được đảm bảo an toàn. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng rà soát, đánh giá lại khả năng chống chịu, mức độ an toàn của các hồ, đập khi hiện nay mùa mưa bão mới chỉ bắt đầu.

Phan Hậu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/293-ho-dan-o-lai-chau-dang-trong-vung-nguy-hiem-cua-lu-quet-sat-lo-dat-977248.html