2K3 bình tĩnh, quyết tâm thi tốt

Năm nay, toàn tỉnh Bắc Giang có gần 21 nghìn học sinh lớp 12 (những học sinh ra đời năm 2003 - còn gọi là thế hệ 2K3). Trong đó, 18,4 nghìn em hôm nay bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên (đợt 1) diễn ra ngày 7 và 8/7.

Đây là năm thứ hai, thí sinh thi tốt nghiệp THPT làm quen với cụm từ “mục tiêu kép”, thi trong điều kiện có dịch Covid -19. Nếu như năm ngoái toàn tỉnh chỉ có 18 thí sinh thi đợt 2 thì năm nay lên tới hơn 2,5 nghìn em, là các “F” và ở trong vùng phong tỏa, cách ly y tế.

Mấy tháng qua, tình hình dịch diễn biến phức tạp, mọi mặt đời sống bị đảo lộn đã khiến việc học hành của các em gặp nhiều trắc trở. So với các thế hệ trước, các em 2K3 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách hơn trong kỳ thi này, bởi hầu hết thời gian ôn thi không thể đến trường mà chủ yếu học trực tuyến.

Trước thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD &ĐT) đã chỉ đạo việc xây dựng đề thi phù hợp với lứa học sinh phải trải qua hai năm học chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Đề thi tham khảo đã được công bố sớm để giúp các nhà trường, giáo viên, học sinh có định hướng phù hợp trong dạy, học, ôn tập để chuẩn bị tham gia kỳ thi.

Được biết, quan điểm của Bộ là tổ chức thi nghiêm túc, chặt chẽ nhưng không căng thẳng. Do vậy, công tác phổ biến quy chế thi cho cán bộ coi thi và thí sinh vào chiều qua được tổ chức nghiêm túc, tránh để xảy ra trường hợp vi phạm quy chế vì lơ là, chủ quan.

Về phía địa phương, với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị kỳ thi của tỉnh đã diễn ra chủ động, bài bản, khoa học và bảo đảm yêu cầu thực hiện "mục tiêu kép" vừa nghiêm túc, công bằng, khách quan, chất lượng; vừa bảo đảm an toàn cao nhất trong phòng, chống dịch.

Như vậy, dù gặp trắc trở khách quan do dịch song các thí sinh đã nhận được sự quan tâm, nỗ lực cao nhất của chính quyền, ngành chức năng, nhà trường, các thầy cô giáo, phụ huynh để các em hoàn thành tốt kỳ thi. Tất cả đều mong muốn 2K3 bình tĩnh, tự tin, quyết tâm cao bước vào kỳ thi, thể hiện được tốt nhất bản thân. Đây là kỳ thi cuối cùng ở bậc phổ thông, vì vậy các em đừng bỏ lỡ cơ hội thể hiện những gì tốt nhất đã được học tập, rèn luyện suốt 12 năm qua.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định, với những em còn đang chờ để thi đợt 2, sẽ được tổ chức trong điều kiện thuận lợi, bảo đảm mọi điều kiện và công bằng cho các em. Bộ cũng sẽ triển khai phương án xét tuyển sinh đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT trong một lần, sau hai đợt thi. Như vậy, thí sinh thi đợt 1 và đợt 2 sẽ có cơ hội ngang nhau.

Trần Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/theo-dong-su-kien/363685/2k3-binh-tinh-quyet-tam-thi-tot.html