2km bờ biển Quảng Ngãi xuất hiện chất lạ: Nghi hắc ín

Ông Hương cho rằng, bước đầu cơ quan chức năng nghi đây là hắc ín từ một tàu chở hàng nào đó trôi dạt vào bờ.

Liên quan đến thông tin khoảng 2km bờ biển Quảng Ngãi xuất hiện chất lạ, ngày 15/5, trao đổi với báo Đất Việt, ông Lê Văn Hương, Trưởng Công an xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận và cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh đã kiểm tra, lấy mẫu phân tích, truy tìm nguyên nhân.

"Bước đầu đo đạc, chúng tôi xác định những chất lạ này kéo dài khoảng 2 km, rộng hơn 3 m dọc ven biển địa phương", ông Hương nói.

Cũng theo ông Hương, những chất thải này đều có mùi dầu và xuất hiện vào ngày 14/5.

Hiện tượng chất thải màu đen tràn vào bờ biển xã Đức Thắng được người dân phát hiện vào chiều 14/5. Ảnh; Công lý

Hiện tượng chất thải màu đen tràn vào bờ biển xã Đức Thắng được người dân phát hiện vào chiều 14/5. Ảnh; Công lý

"Bước đầu cơ quan chức năng nghi ngờ đây là hắc ín có thể xuất phát từ một tàu chở hàng nào đó, trôi dạt vào bờ. Trước mắt, trong khi chờ kết luận chính xác của cơ quan chức năng, chúng tôi tiến hành thu gom chất thải này để xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường biển chung quanh", ông Hương cho biết thêm.

Còn ông Nguyễn Tấn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thắng cho rằng, đây là hiện tượng bất thường, lần đầu xuất hiện tại vùng biển địa phương.

"UBND xã thấy đây là hiện tượng lạ nên báo với lực lượng Biên phòng, Phòng Tài nguyên và Môi trường. Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị cấp trên xem xét", ông Việt cho biết.

Trước đó, theo người dân địa phương, khoảng 15h ngày 14/5, nhiều váng chất thải màu đen, dẻo mềm theo sóng biển trôi dạt vào bờ biển tại thôn Tân Định. Qua quan sát, chất thải đen, có mùi như dầu, nhựa đường tấp dày khoảng 2 km tại bãi tắm Tân Định, xã Đức Thắng.

Hiện cơ quan chức năng đang khảo sát, xác định nguyên nhân. Ảnh: Công lý

"Bờ biển bị nhuộm đen kéo dài từ thôn Tân Định đến thôn Dương Quang, xã Đức Thắng. Người dân địa phương lo ngại chất thải này có gây chết thủy sản hay ảnh hưởng sức khỏe cho mọi người tắm biển nơi đây hay không", bà Trần Thị Hạnh (ngụ thôn Tân Định) nói.

Bà Mai Thị Ba (ngụ thôn Tân Định, xã Đức Thắng), cho hay chất thải màu đen dính vào ngư lưới cụ và bám vào chân của nhiều ngư dân kéo ghe ra biển đánh bắt cá.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/2km-bo-bien-quang-ngai-xuat-hien-chat-la-nghi-hac-in-3403140/