'2X' hội quân... 'lấy số'

Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can 8 đối tượng: Phạm Hoàng Vĩnh (2001, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Huỳnh Đức Việt (2001, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Phạm Hải Dương (2001), Hồ Ngọc Tùng (2002), Hồ Ngọc Tiến (2001), Phạm Trần Thanh Hiệp (2001), Trà Minh Nhật (2002), Nguyễn Văn Khải (2001, cùng trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) về hành vi dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho Lê Trần Khánh Duy (2003, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu).

Các đối tượng: Tiến, Khải, Dương, Vĩnh, Hiệp, Tùng.

Trong vụ án trên, đối tượng Trà Minh Nhật còn có hành vi “Trộm cắp tài sản” bị TAND Q. Liên Chiểu xử phạt 9 tháng tù giam, hiện đang chấp hành án tại trại Tạm giam Công an TP Đà Nẵng. Đối tượng Nguyễn Huỳnh Đức Việt tiếp tục có hành vi “Cố ý gây thương tích” đang bị Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê tạm giữ để điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan CA xác định: Vào khoảng 13 giờ ngày 8-6-2019, Phạm Hoàng Vĩnh, cùng Nguyễn Huỳnh Đức Việt, Phạm Hải Dương, Hồ Ngọc Tùng, Hồ Ngọc Tiến, Phạm Trần Thanh Hiệp, Trà Minh Nhật, Nguyễn Văn Khải, Trần Ngọc Duy và Quang Dũng (chưa rõ lai lịch) tập trung tại quán cà-phê Cây Bàng trên đường Nguyễn Khắc Nhu (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Tại đây, Dũng kể chuyện về nhóm của Ngô Tiến Tài (2003, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) hẹn nhóm của Dũng giải quyết mâu thuẫn vào lúc 2 giờ ngày 9-6-2019, tại trước nhà hàng Hưng Gia Trần. Nghe vậy, cả nhóm liền góp tiền mua 9 cây dao để chuẩn bị “chiến đấu” với nhóm đối phương.

Đến khoảng 22 giờ ngày 8-6-2019, nhóm bạn của Vĩnh đến chơi tại quán Internet Thế giới Game trên đường Ngô Thì Nhậm (Đà Nẵng) thì gặp thêm Bốt, Linh, Văn, Rin (chưa rõ lai lịch) đang chơi game tại đây. Khi nghe nhóm của Vĩnh nói việc chuẩn bị đi đánh nhau thì Bốt, Linh, Văn, Rin xin đi cùng. Khoảng 2 giờ ngày 9-6-2019, cả nhóm đi lấy hung khí đã giấu trước đó và chia cho Duy, Tùng, Khải, Dương, Vĩnh, Bốt, Linh, Rin, Văn mỗi người cầm một cây dao tự tạo, những người còn lại nhặt cây gỗ xách đi. Khi cả nhóm đến trước nhà hàng Hưng Gia Trần trên đường Nguyễn Tất Thành (P. Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) thấy nhóm của Ngô Tiến Tài và Lê Trần Khánh Duy (2003, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) cùng khoảng 10 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đứng đợi trước đó nên hai nhóm cầm hung khí xông vào đánh nhau.

Do Duy bị vấp ngã nên Dương, Khải, Tùng, Linh, Văn cầm dao tự tạo chém trúng vào tay phải, tay trái và chân phải gây thương tích; nhóm của Tài thấy yếu thế hơn nên xách hung khí bỏ chạy. Do không đuổi kịp được nhóm của Tài nên nhóm Vĩnh lên xe máy bỏ về, Khánh Duy được nhóm bạn của mình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại Bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y thành phố Đà Nẵng xác định tỷ lệ thương tích của Lê Trần Khánh Duy là 22%.

Trung tá Phan Duy Thạch - Phó trưởng CAQ Thanh Khê cho biết, tất cả các đối tượng liên quan đến hành vi “Cố ý gây thương tích” nói trên đều ở lứa tuổi rất trẻ nhưng hành vi hết sức manh động, liều lĩnh, kết thành băng nhóm để giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nguy hiểm.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_214290_-2x-hoi-quan-lay-so-.aspx