3.000 cuốn sách xếp domino trên 200 m2 Hoàng thành Thăng Long

3.000 cuốn sách sẽ được xếp trên diện tích 200 m2 trong sự kiện domino sách để lan tỏa văn hóa đọc.

Hiệu ứng domino là phản ứng chuỗi, xảy ra khi một thay đổi nhỏ tại điểm gốc của hệ có thể gây ra những thay đổi tương tự tại các điểm lân cận, từ đó lan tỏa ra các điểm xa hơn, tạo ra một chuỗi thay đổi tuyến tính.

Một sự kiện domino sách. Ảnh: Youtube

Áp dụng hiệu ứng đó, sự kiện "Xếp Domino Sách Kỷ lục Việt Nam" được thực hiện tại sân Đoan Môn, Hoàng Thành Thăng Long (19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội). Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 6/10, trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội lần thứ V - Sách và Công nghệ.

Chương trình dự định xếp 3.000 cuốn sách trên diện tích 200m2 thành mô hình chữ ETS. Mô hình sách này có ý nghĩa: E (viết tắt Education - Giáo dục), T (viết tắt của Technology - Công nghệ), S (viết tắt của Science - Khoa học). Qua mô hình, những người thực hiện muốn truyền đi thông điệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục.

Sự kiện Domino Sách hôm 6/10 dự kiện có ba hoạt động chính: xếp Domino sách theo chữ ETS, trình diễn hiệu ứng Domino, tri ân độc giả với mức giá 50.000 đồng/ cuốn sách.

Hiện, chương trình đang kêu gọi khoảng 100 tình nguyện viên tham gia xếp sách cho sự kiện.

Tần Tần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/3000-cuon-sach-xep-domino-tren-200-m2-hoang-thanh-thang-long-post881234.html