3.000 người tham gia lễ hội của đồng bào Khmer Nam Bộ

Gần 3.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng từ 12 tỉnh, thành phố, hội tụ về Bạc Liêu tham dự lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Tối 17/11, tại quảng trường Hùng Vương ở TP Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu cùng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức lễ khai mạc Ngày hội VH-TT&DL của đồng bào Khmer Nam Bộ, lần thứ VII năm 2017.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh rằng ngày hội VH-TT&DL của đồng bào Khmer Nam Bộ là một sự kiện văn hóa, chính trị quy mô lớn. Đây là hoạt động được tổ chức luân phiên giữa các tỉnh, thành phố Nam Bộ có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội VH-TT&DL Khmer Nam Bộ. Ảnh: Nhật Tân.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội VH-TT&DL Khmer Nam Bộ. Ảnh: Nhật Tân.

Ngày hội tại Bạc Liêu lần này hội tụ gần 3.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 12 tỉnh, thành phố, thể hiện tình đoàn kết và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Theo Phó thủ tướng, lễ hội là dịp để đồng bào cả nước nói chung và đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nói riêng nâng cao ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đua ghe ngo là hoạt động không thể thiếu của ngày hội VH-TT&DL Khmer Nam Bộ. Ảnh: Nhật Tân.

"Chúng ta cần phải tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, bằng những chính sách cụ thể, thiết thực nhằm phát huy nội lực, tạo chuyển biến thực sự trong mọi mặt cuộc sống của đồng bào", Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Các hoạt động chính của ngày hội VH-TT&DL Khmer Nam Bộ tại Bạc Liêu lần này là thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng; triển lãm, giới thiệu hình ảnh, sách, nghề truyền thống của dân tộc Khmer; giới thiệu văn hóa ẩm thực; giao lưu nghệ thuật giữa Bạc Liêu với một số tỉnh, thành phố; đua ghe ngo; đẩy gậy, kéo co; bi sắt; quảng bá, xúc tiến du lịch.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/3000-nguoi-tham-gia-le-hoi-cua-dong-bao-khmer-nam-bo-post796991.html