3.700 USD cho chỉ 1 nghệ sĩ xuất sắc nhất

Cụ thể, 3.700 USD là số tiền thưởng dành cho nghệ sĩ xuất sắc nhất nếu đoạt giải cuộc thi Tài năng hàng năm (Talent Prize).

Thông tin này vừa được Quỹ Phát triển và Trao đổi văn hóa Đan Mạch - Việt Nam (CDEF) thuộc ĐSQ Đan Mạch tại HN công bố với báo chí chiều qua, 27/5 trong buổi họp báo về Cuộc thi Tài năng (Talent Prize) tại Đại sứ quán Đan Mạch (19 Điện Biên Phủ, HN). Theo đó, cuộc thi chỉ dành cho tác giả hoặc nhóm tác giả dưới 35 tuổi mang quốc tịch Việt Nam. Các tác phẩm tranh giải là tranh vẽ (bản gốc) trên mọi chất liệu được sáng tác trong vòng 2 năm trở lại đây và chưa từng được trao giải thưởng ở bất kỳ cuộc thi nào khác. Ảnh tác phẩm trình diễn đoạt giải nhất “Những dấu hỏi” của nghệ sỹ trẻ Phạm Văn Trường (Trường art) do khán giả lựa chọn năm 2008 tại cuộc thi Tài năng nghệ thuật trình diễn 2008. Điều đặc biệt là cuộc thi Tài năng hàng năm (Talent Prize) chỉ trao một giải thưởng duy nhất trị giá 3.700 USD cho nghệ sĩ và tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó 1.000 USD sẽ được trao bằng tiền mặt, 2.700 USD sẽ được sử dụng để tổ chức 1 triển lãm cá nhân cho nghệ sĩ được giải. Ban giám khảo sẽ chọn tối đa 8 nghệ sỹ để triển lãm tác phẩm và công bố danh sách các nghệ sĩ được chọn vào ngày 10/9 năm nay trên website www.cuocthitainang2010.com để công chúng bình chọn. Đại diện CDEF cho biết, mục đích tổ chức cuộc thi là nhằm khuyến khích các nghệ sĩ tạo hình trẻ của Việt Nam trong lĩnh vực hội họa phát triển những phương thức sáng tạo độc đáo và khơi dậy sự cách tân. Góp phần tăng cường sự kết nối giữa các nghệ sĩ trong sáng tạo đối với đời sống chung của hội họa Việt Nam, đặc biệt là nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ. Thời gian bắt đầu tiếp nhận tác phẩm dự giải: Tính từ ngày họp báo phát động đến ngày 10/8. Tác phẩm và hồ sơ liên quan dự giải gửi về: Quỹ CDEF, Đại sứ quán Đan Mạch (19 Điện Biên Phủ, Hà Nội). Huy Thông

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/133n2010052809448789t133/3700-usd-cho-chi-1-nghe-si-xuat-sac-nhat.htm