3.780 người chết vì COVID-19 trong ngày, Ấn Độ lập kỷ lục mới

Số người chết do COVID-19 lập kỷ lục mới trong ngày với 3.780 trường hợp được xác nhận trong 24 giờ qua.

Hôm 5/5, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 3.780 trường hợp thiệt mạng do COVID-19. Đây được xem là ngày chết chóc nhất từ khi đại đại dịch bùng phát tại quốc gia Nam Á này. Qua đó, nâng tổng số người chết vì virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 226,188 người.

Cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm 382.315 trường hợp nhiễm nCoV mới. Đến nay, tổng số người mắc COVID-19 tại nước này là 20.665.148. Ổ dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Ấn Độ lâm vào khủng hoảng COVID-19 khi số người chết và ca nhiễm bệnh gia tăng hàng ngày. (Ảnh: Reuters)

Ấn Độ lâm vào khủng hoảng COVID-19 khi số người chết và ca nhiễm bệnh gia tăng hàng ngày. (Ảnh: Reuters)

Ấn Độ lâm vào khủng hoảng COVID-19 khi ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mỗi ngày trong 13 ngày liên tục. Các chuyên gia y tế tin rằng con số thực tế có thể cao gấp 5-10 lần bởi nhiều người chết mà không thể nhập viện chữa trị.

Các mô hình nghiên cứu dự báo làn sóng COVID-19 tại Ấn Độ có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tuần tới. Theo mô hình dự báo của nhóm nghiên cứu tới từ Viện Khoa học Ấn Độ, số người chết có thể tăng lên tới 404.000 trường hợp vào ngày 11/6 nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến xấu.

Sự gia tăng của biến thể COVID-19 ở Ấn Độ - có khả năng lây nhiễm cao, đã khiến các bệnh viện quá tải giường và oxy, đồng thời khiến các nhà xác và lò hỏa táng không đủ chỗ. Nhiều người đã chết trên xe cấp cứu và các bãi đỗ xe trong lúc chờ giường hoặc bình dưỡng khí.

Bộ trưởng Bộ Đường sắt Piyush Goyal cho biết, hai chuyến tàu được mệnh danh là 'Oxygen Express' (đoàn tàu tốc hành oxy) chở oxy lỏng đã đến thủ đô Delhi hôm 5/5. Đến nay, , hơn 25 chuyến tàu đã vận chuyển oxy đến các vùng khác nhau của Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ cho biết có đủ nguồn cung cấp oxy, nhưng việc phân phối đã bị cản trở bởi các vấn đề giao thông. Sự gia tăng của các ca nhiễm bệnh hành ngày ở Ấn Độ được cho là do quá trình tiêm chủng diễn ra chậm, thiều nguồn cung vaccine và khó khăn trong khâu vận chuyển vaccine.

Hội đồng Nghiên cứu Y tế Ấn Độ (ICMR) cho biết, số lượng xét nghiệm hàng ngày ở Ấn Độ đã giảm mạnh xuống còn 1,5 triệu mẫu/ngày.

Kông Anh (Nguồn: Channel News Asia)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/3-780-nguoi-chet-vi-covid-19-trong-ngay-an-do-lap-ky-luc-moi-ar610391.html