3 anh em bị điện giật khi dựng cây nêu đón Tết

Trong lúc dựng cây nêu, 3 anh em không may bị dòng diện cao thế phóng xuống khiến cả 3 phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 14h ngày 28/1 xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời điểm trên, 3 anh em họ là Lê Đình M, Lê Đình Q và Lê Đình Th, đều trú tại xã Cẩm Duệ đang dựng cây nêu thì bị dòng điện phóng khiến cả 3 bị thương, phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Trong một diễn biến khác tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên vừa phát hiện một người đàn ông bị chết đuối khi đang đi thuyền vào rừng để cắt lá dong về gói bánh chưng. Nạn nhân là ông Lê Văn Việt (56 tuổi, trú tại thôn 10, xã Cẩm Duệ).

Nơi phát hiện thi thể ông Việt.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 27/1, người dân địa phương phát hiện thi thể ông Việt nổi lên bên bờ lòng hồ Kẻ Gỗ. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ sự việc.

Trước đó vào sáng 18/1, ông Lê Văn Việt đi lên khu vực hồ Kẻ Gỗ, sau đó gửi xe lại rồi chèo chiếc thuyền tự chế bằng bồn nhựa trên lòng hồ Kẻ Gỗ để vào khu vực các khe suối ở trong rừng để cắt lá dong đem về gói bánh chưng Tết./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/3-anh-em-bi-dien-giat-khi-dung-cay-neu-don-tet-870553.vov