3 bà cháu bị nhà xe bỏ lại giữa đường vì thiếu tiền vé

Trên xe khách từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu, 3 bà cháu vì không đủ tiền trả tiền vé nên đã bị nhà xe bỏ xuống dọc đường.

 Tổ tuần tra CSGT hỗ trợ 3 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm cho bà Nguyễn Thị Mai.

Tổ tuần tra CSGT hỗ trợ 3 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm cho bà Nguyễn Thị Mai.

Sáng 27/1 (mùng 6 Tết Quý Mão), 3 bà cháu gồm bà Nguyễn Thị Mai (64 tuổi), Phạm Văn Long (11 tuổi), Phạm Thị Thanh Phương (8 tuổi, thường trú 421 Trần Phú, phường 5, TP Bà Rịa - Vũng Tàu) đi xe khách từ Đà Nẵng để trở lại Vũng Tàu, nhưng vì không đủ tiền trả vé xe nên đã bị nhà xe (chưa rõ tên, số xe) bỏ xuống dọc đường tại thị trấn La Hà, Tư Nghĩa.

Ngay nhận tin báo của Công an thị trấn La Hà, Tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện nhiện vụ trên tuyến quốc lộ 1 đã tiến hành kiểm tra thông tin.

CSGT cũng hỗ trợ 3 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm và đưa 3 bà cháu đến Bến xe Quảng Ngãi, đồng thời liên hệ nhà xe Văn Vinh để đưa 3 bà cháu về Vũng Tàu.

Trung Thành/ Công an nhân dân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/3-ba-chau-bi-nha-xe-bo-lai-giua-duong-vi-thieu-tien-ve-post1395520.html