3 bà cháu chết đuối khi mò cua dưới đập nước

Đang mò cua, bắt ốc, 3 bà cháu lần lượt bị đuối nước thương tâm...

 Hiện trường vụ đuối nước thương tâm.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm.

Sáng 17.3, ông Đinh Văn Khiêm - Chủ tịch UBND thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) xác nhận, địa phương hiện đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho 3 nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra trước đó.

Người dân quan tâm theo dõi vụ việc.

Thông tin ban đầu, trưa 16.3 bà H’Wiên (54 tuổi) cùng 2 cháu là H’Sôka (8 tuổi, cháu ruột bà H’Wiên) và H’Sơn Ra (11 tuổi, bà con xa, cùng trú buôn Ur, thị trấn Krông Năng) đi mò cua, bắt ốc tại khu vực đập Đà Lạt (tổ dân phố 7, thị trấn Krông Năng).

Khoảng 13h30, cả 3 bà cháu không may trượt chân xuống vũng nước sâu.

Phát hiện sự việc, người dân vớt được 2 cháu nhỏ, đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng sau đó tìm được thi thể bà H’Wiên dưới lòng hồ.

Theo người dân địa phương, 3 bà cháu bị đuối nước đều thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn.

Hữu Long

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/3-ba-chau-chet-duoi-khi-mo-cua-duoi-dap-nuoc-662919.ldo