3 bệnh nhi mắc Covid-19 bị thủng dạ dày do dùng thuốc không đúng cách

Ba bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bụng chướng, cứng như gỗ và nôn sốt, bệnh nhi được các bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chẩn đoán thủng tạng rỗng và tiến hành mổ gấp.

GD&TĐ - Ba bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bụng chướng, cứng như gỗ và nôn sốt, bệnh nhi được các bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chẩn đoán thủng tạng rỗng và tiến hành mổ gấp.

Hình ảnh chụp X-Quang bệnh nhi thể hiện liềm hơi dưới vòm hoành 2 bên, dấu hiệu chẩn đoán thủng tạng rỗng. Ảnh: Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Thông tin từ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, vừa qua, bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí mổ thành công cho 3 bệnh nhi bị thủng tạng rỗng nghi do dùng thuốc sai cách.

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 22/2/2022. bệnh nhi Đặng Đức D., 10 tuổi (Cẩm Khê, Tiên Lãng, Hải Phòng) được gia đình đưa vào viện trong tình trạng bụng bị chướng cứng như gỗ, đau khắp ổ bụng.

Qua test nhanh Covid-19, bệnh nhi D. có kết quả dương tính SARS-CoV-2 nên được chuyển vào khu cấp cứu riêng. Tại đây, qua hồ sơ chuyển viện từ BVĐK Tiên Lãng và thông tin bệnh án đã được Bệnh viện Trẻ em hội chẩn từ xa, kip trực khoa Ngoại của Bệnh viện Trẻ em chẩn đoán bệnh nhi bị thủng tạng rỗng.

Sau khi hội chẩn và trao đổi với gia đình, 13 giờ cùng ngày, bệnh nhi Đặng Đức D. được đưa vào phòng mổ phẫu thuật nội soi, khâu lỗ thủng dạ dày, dẫn lưu ổ bụng song song điều trị Covid-19.

Cùng ngày (22/2/2022), một bệnh nhi 5 tuổi mắc Covid-19 (ở An Biên, quận Lê Chân) được đưa vào viện trong tình trạng nôn sốt, đau bụng. Qua kiểm tra, chiếu chụp và thăm khám, kip trực đã chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phúc mạc do thủng dạ dày. Khoảng 20 giờ, bệnh nhi được tiến hành phẫu thuật.

Theo BSCK1 Nguyễn Minh Hải - Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, qua thông tin phía gia đình cung cấp cho thấy, khi phát hiện con bị sổ mũi, ho và test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 nên đã ra hiệu thuốc mua về cho con uống. Tại đây, gia đình được bán thuốc chia thành từng gói sẵn, bên trong có những thuốc dạng viên.

Bac sĩ khuyến cáo, việc 2 bệnh nhi bị thủng tạng rỗng, rất có thể tác nhân gây ra do dùng thuốc không đúng cách. Vì vậy, phụ huynh không nên tự ý sử dụng các loại thuốc chống viêm khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Tương tự, một trường hợp khác khoảng 14 tuổi mới vào viện cũng được chẩn đoán bị thủng dạ dày nghi vấn do dùng thuốc sai cách. Trường hợp này không mắc Covid-19 nhưng bị ốm nên ra ngoài mua thuốc về uống. Sau khi xuất hiện các triệu chứng nôn sốt, đau vùng bụng và bị chướng, gia đình đã đưa vào viện. Kết quả, bệnh nhi bị thùng dạ dày và được phẫu thuật nội soi, khâu lỗ thủng dạ dày.

Theo lưu ý từ chuyên gia y tế, bệnh nhân bị thủng dạ dày phải được cấp cứu khẩn cấp, đòi hỏi chẩn đoán và xử trí kịp thời bởi có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Thủng dạ dày ít gặp ở trẻ em, dễ bị chẩn đoán nhầm với bệnh lý ngoại khoa cấp tính khác như viêm ruột thừa, tắc ruột.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/3-benh-nhi-mac-covid-19-bi-thung-da-day-do-dung-thuoc-khong-dung-cach-xvnaVlLng.html