3 cha con thương vong vì... cái chuồng heo nhà hàng xóm!

Sau 1 ngày xảy ra vụ việc, rạng sáng 16-6, lực lượng CA tỉnh Quảng Nam đã bắt được đối tượng gây ra cái chết cho ông Phạm Hồng Văn (1963, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), đồng thời làm 2 người con ông Văn trọng thương. Đây là vụ án mạng nghiêm trọng gây xôn xao dư luận mà nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do mùi hôi thối từ chuồng heo nhà hàng xóm.

Sau 1 ngày xảy ra vụ việc, rạng sáng 16-6, lực lượng CA tỉnh Quảng Nam đã bắt được đối tượng gây ra cái chết cho ông Phạm Hồng Văn (1963, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), đồng thời làm 2 người con ông Văn trọng thương. Đây là vụ án mạng nghiêm trọng gây xôn xao dư luận mà nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do mùi hôi thối từ chuồng heo nhà hàng xóm.

CQĐT CA tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường vụ án.

CQĐT CA tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường vụ án.

Thông tin về vụ việc trên, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do nhà ông Nguyễn Văn Mười (Bí thư kiêm Trưởng thôn Xuân Quý, đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Thăng) có chuồng heo phía trước nhà ông Phạm Hồng Văn nên thường hay phát sinh mùi hôi thối, và gia đình ông Văn đã nhắc nhở nhiều lần. Chiều 13-6, sau nhiều lần nhắc nhở không thành, con trai ông Văn là Phạm Hồng Cấp (1991) bức xúc nên ném đá vào chuồng heo nhà ông Mười. Sau đó, ông Mười có nói sự việc với các người cháu của mình, những người cháu này đã đến gia đình ông Văn nói chuyện và đã xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 14-6, nhiều người dân nghe tiếng rượt đuổi, la hét thất thanh từ nhà ông Phạm Hồng Văn nên chạy sang xem. Khi đến nơi, mọi người tá hỏa phát hiện ông Văn cùng 2 con trai là Phạm Hồng Cấp và Phạm Hồng Phát (1993) nằm bất động trên vũng máu phía trước nhà. Sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Văn tử vong tại bệnh viện với vết thương sâu ở vùng bụng. Anh Cấp bị thương ở mặt, hiện đã xuất viện về lo đám tang cho ba, riêng anh Phát vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường nơi ông Phạm Hồng Văn bị chém dẫn đến tử vong.

Vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc diễn ra quá bất ngờ, trao đổi với phóng viên, anh Phạm Hồng Cấp kể lại: Chiều hôm đó tôi ra khu vực đường bê-tông bên cạnh nhà ông Mười nhắc nhở về mùi hôi bốc ra từ chuồng heo của gia đình ông ta. Sau đó có dùng đá ném lên mái tôn chuồng heo nhà ông Mười. Đến chiều hôm sau, một nhóm 3 người, trong đó có người tên Niên (cháu ông Mười) mang theo hung khí đi vào nhà tôi, sau lời qua tiếng lại, nhóm này hành hung gia đình tôi. Bị tấn công, tôi cùng em trai Phạm Hồng Phát có dùng cuốc và một số vật dụng khác chống trả, sau đó nhóm 3 người này bỏ đi. Khoảng gần 1 tiếng sau, nhóm đối tượng trên quay lại và lao vào nhà đánh hai anh em tôi thêm lần nữa rồi bỏ đi.

“Vụ việc chưa dừng lại ở đó, đến 18 giờ cùng ngày, một nhóm gần 20 đối tượng tiếp tục mang theo hung khí xông vào nhà đánh anh em tôi bị thương. Cùng thời điểm trên, nhóm đối tượng thấy ba tôi là Phạm Hồng Văn đang ở gần đó nên dùng hung khí chém liên tục vào người khiến ba gục ngã. Sau đó người dân đưa 3 cha con tôi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, nhưng do vết thương quá nặng nên cha tôi đã tử vong, em Phát bị thương nặng hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện, còn tôi bị nhẹ hơn nên được bác sĩ cho về để lo hậu sự cho ba tôi”, anh Cấp kể lại.

Anh Phạm Hồng Cấp kể lại sự việc.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CATP Tam Kỳ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ, đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan. Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, kẻ trực tiếp dùng hung khí chém ông Phạm Hồng Văn là đối tượng Nguyễn Xuân Công (1993, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ) nên khẩn trương truy bắt. Tuy nhiên sau khi gây án, đối tượng Công đã trốn khỏi địa phương. Đến khoảng 2 giờ ngày 16-6, khi Công trở về TP Tam Kỳ thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Quảng Nam mật phục bắt giữ. Ngoài ra, liên quan đến vụ việc trên, CQĐT cũng đã mời 4 đối tượng liên quan khác lên làm việc, đây là những đối tượng có vai trò cầm đầu, tham gia tích cực vào việc gây thương tích cho cha con ông Văn.

“Hiện Công an tỉnh đã làm rõ được 5 đối tượng chính liên quan. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi các đối tượng liên quan nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, Đại tá Nguyễn Đức Dũng nói. Hiện vụ việc trên đang được CQĐT CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bão Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_207921_.aspx