3 chiến sĩ Công an phải điều trị phơi nhiễm HIV khi xử lý vụ trộm chó

Phát hiện trộm chó, người dân xã Dân Quyền (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã vây đánh, đốt xe. Khi công an giải tán đám đông, đưa 2 tên trộm đi cấp cứu thì bị 3 chiến sĩ bị dính máu đối tượng nhiễm HIV nên phải đi điều trị phơi nhiễm.

Ảnh minh họa.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết 3 chiến sĩ Công an huyện Triệu Sơn đang phải điều trị phơi nhiễm HIV khi tham gia giải tán đám đông vây bắt, đánh trộm chó.

Trước đó, vào ngày 1/10 khi nhận được tin báo của Công an xã Dân Quyền (huyện Triệu Sơn) về việc trên địa bàn xã có bắt được 2 đối tượng trộm chó là Nguyễn Viết Thư (SN 1978, trú xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa) và Lê Hữu Tiến (SN 1985, trú xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa) nên Công an huyện Triệu Sơn đã đến hiện trường nắm bắt tình hình.

Tại hiện trường, do quá bức xúc, người dân đã đánh các đối tượng trộm chó và đốt xe máy. Lực lượng Công an đã giải tán đám đông, đồng thời đưa 2 tên trộm bị thương đi cấp cứu.

Trong lúc đưa các đối tượng đi cấp cứu, các chiến sĩ Công an có dính phải máu của các đối tượng, trong đó có 1 đồng chí bị xây xát nhẹ.

Được biết, 2 đối tượng trên nghiện ma túy và đều nhiễm HIV nên ngay sau đó Công an huyện Triệu Sơn đã đưa cả 3 chiến sĩ đi khám thương và điều trị, xử lý chống phơi nhiễm HIV.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/3-chien-si-cong-an-phai-dieu-tri-phoi-nhiem-hiv-khi-xu-ly-vu-trom-cho-post278407.info