3 chiến sỹ bị phơi nhiễm HIV khi đang làm nhiệm vụ

Ngày 22-8, CA phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, 3 cán bộ chiến sỹ CA phường phải đến BV xử lý phơi nhiễm HIV…

Theo thông tin từ CQCA, trước đó, ngày 18-8, tổ công tác CA phường Thượng Cát gồm: Thiếu úy Nguyễn Đình Duy Sơn thuộc tổ CSHS; Thượng úy Trần Đại Nghĩa thuộc tổ CSTT và Đại úy Cao Thanh Tú là CSKV được phân công làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường.

Đến khoảng 11g cùng ngày, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên cùng đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành theo dõi. Sau một hồi lòng vòng, hai đối tượng đi vào quán nước đối diện trường THPT Thượng Cát, thuộc tổ dân phố Thượng Cát 4, phường Thượng Cát.

Khi các đối tượng vừa dừng xe thì tổ công tác đã ập đến yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Lập tức, hai đối tượng nhanh chân bỏ chạy về hai hướng khác nhau để thoát thân. Tổ công tác liền chia nhau ra, vừa tri hô vừa đuổi theo và truy bắt thành công hai đối tượng, lập biên bản đưa hai đối tượng về trụ sở CA để làm việc.

 Bí thư Đoàn thanh niên CA quận Bắc Từ Liêm thăm hỏi, động viên các chiến sĩ bị phơi nhiễm HIV trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh: M.Chi

Bí thư Đoàn thanh niên CA quận Bắc Từ Liêm thăm hỏi, động viên các chiến sĩ bị phơi nhiễm HIV trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh: M.Chi

Tại CQCA, các đối tượng được làm rõ là Chu Văn Thái, SN 1979, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và Vũ Lâm Sáng, SN 1983, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 1 bộ vam phá khóa, 1 dao gấp trong người đối tượng Thái; 1 kìm thủy lực, 1 tô vít, 2 đèn pin, 2 cờ lê, 2 kìm trong cốp xe đối tượng Sáng.

Qua đấu tranh, Thái và Sáng khai nhận, đêm 15 rạng sáng 16-8 chúng rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sau khi lang thang vào các khu dân cư trên địa bàn phường Thượng Cát chúng đã lấy trộm được một chiếc xe máy của người dân. Sau đó, chúng mang đến quán nước đối diện trường THPT Thượng Cát để gửi, chờ cơ hội mang đi tiêu thụ.

Ngày 18-8, Thái và Sáng chở nhau đến quán nước để lấy chiếc xe tang vật mang đi bán nhưng chưa kịp lấy xe thì các đối tượng bị lực lượng CA phường Thượng Cát phát hiện và bắt giữ.

Đáng chú ý, đối tượng Thái đã có 5 tiền án về trộm cắp tài sản, 3 tiền sự cũng với tội danh trên và đã bị nhiễm HIV từ năm 2011. Đối tượng Sáng cũng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy và cũng bị nhiễm HIV từ năm 2014.

Trong quá trình truy bắt, các đối tượng chống cự quyết liệt, các chiến sỹ trong tổ công tác đã vật lộn với đối tượng khiến cả hai bên bị xây xước... Sau vụ việc, nhận được báo cáo của CA phường Thượng Cát, ban chỉ huy CA quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo đưa các chiến sỹ trong tổ công tác đi khám thương và xử lý chống phơi nhiễm HIV tại BV.

Sau hơn một ngày xử lý chống phơi nhiễm, để đảm bảo yêu cầu công tác, sáng 20-8, Đại úy Cao Thanh Tú, Thiếu úy Nguyễn Đình Duy Sơn và Thượng úy Trần Đại Nghĩa đã trở về đơn vị tiếp tục làm việc bình thường.

Chiếc xe tang vật của vụ trộm do Thái và Sáng thực hiện đã được CA phường Thượng Cát thu giữ, đưa về CQCA để phục vụ công tác điều tra.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/3-chien-sy-bi-phoi-nhiem-hiv-khi-dang-lam-nhiem-vu-120996.html