3 chung kết cúp châu Âu đều có 'người cũ MU': 2 HLV và dàn 'sao xịt' 180 triệu bảng

MU thua thảm tại Europa League nhưng sẽ có dàn người cũ góp mặt ở đủ 3 trận chung kết châu Âu.

Bất chấp một màn sụp đổ nát bươm tại Andalucia dưới tay “Vua Europa League” Sevilla, fan MU vẫn có thể hứng thú với 3 trận chung kết châu Âu mùa này vì trận nào cũng sẽ có người cũ của CLB góp mặt. Và tất nhiên chưa kể khả năng họ trông chờ Inter Milan ngăn Man City đoạt cú ăn ba, bởi thẳng thắn mà nói nếu thành công cú ăn ba đó sẽ ăn đứt MU 1999 khi chỉ nói đơn thuần về khía cạnh chuyên môn.

Bộ ba "hàng hớ" của MU giờ đang có cơ hội vô địch Champions League với Inter Milan

Bộ ba "hàng hớ" của MU giờ đang có cơ hội vô địch Champions League với Inter Milan

Matteo Darmian

“Tôi phải nói cảm ơn tới MU vì tôi là cầu thủ, là con người của hiện tại nhờ họ. Nhưng giờ tôi là cầu thủ Inter và cống hiến hết mình cho Inter”, Darmian đã nói như vậy sau khi lọt vào chung kết Cúp C1. Cũng phải, tại MU người ta thậm chí phát hiện ra rằng Darmian còn không biết cách luộc trứng.

Ở góc độ nào đó Darmian là nạn nhân của một thời kỳ không ổn định của MU, anh đá gần một nửa số trận ở Premier League cho MU chỉ trong mùa đầu tiên và thất sủng do Jose Mourinho nghĩ anh không hợp. Sự nghiệp của Darmian giờ đã ổn sau khi từ Parma nhảy sang Inter.

Henrikh Mkhitaryan

Mkhitaryan có số bàn thắng trong các trận chung kết cúp châu Âu cho MU ngang bằng Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo và George Best, nhưng anh cũng như Darmian sẽ không được nhớ đến vì đó là giai đoạn MU loạn ở nhiều mặt. Ngay cả cách anh ra đi cũng vậy, chỉ là vật trao đổi để MU lấy Alexis Sanchez và sau đó cầu thủ người Armenia cũng không tỏa sáng ở Arsenal.

Có thể thấy rằng hòa nhập với Premier League là một vấn đề khó khăn cho Mkhitaryan, nhưng về mặt chất lượng anh vẫn là cầu thủ đáng gờm. Sang Serie A đã giúp anh hồi sinh sự nghiệp, và sau chức vô địch Europa Conference League với Roma rất có thể anh sẽ mang Champions League về cho Inter.

Romelu Lukaku

Khoảng 90 triệu bảng là con số MU bỏ ra cho Lukaku nên ghi chỉ 42 bàn sau 96 trận không phải là thành tích đạt yêu cầu. Mùa đầu anh vẫn ghi 27 bàn, nhưng lên cân cho World Cup đã gây ra vấn đề về phong độ ở mùa thứ hai và Lukaku thậm chí còn cãi cọ với Gary Neville ít nhất 1 lần về vấn đề cân nặng của mình.

Serie A xem ra đã làm hồi sinh nhiều sự nghiệp cầu thủ và Lukaku thậm chí chẳng mất nhiều thời gian để nói sõi tiếng Ý. Một điều không kém quan trọng là như Jose Mourinho đã nói, “ở Ý anh chỉ bị báo chí phán xét với những gì xảy ra trên sân, còn ở Anh thì cả bên ngoài sân nữa”.

Alex Telles

Đặc trưng sự nghiệp của Luke Shaw là phải luôn có kẻ khiến cầu thủ này cảm thấy bị đe dọa, khi đó động lực thi đấu mới cao. Telles đã làm đúng như vậy, châm đuốc đốt dưới ghế khiến Shaw không thể ngồi ỳ một chỗ nếu không muốn bỏng mông. Anh về lý thuyết vẫn đang là người của MU, nhưng Telles không nằm trong kế hoạch của Erik Ten Hag và có thể sẽ càng dễ được Sevilla mua đứt nếu họ lại vô địch Europa League.

Shaw chỉ đá hay khi bắt đầu có kẻ đe dọa vị trí của mình

Nemanja Matic

Gọi Matic là “hàng hớ” là quá khắt khe vì anh đã làm tốt những gì được yêu cầu trong khoảng 2 năm đầu tại MU, chỉ là anh không may đá trong những năm MU hạn hán danh hiệu và đã cao tuổi. Cũng như nhiều cầu thủ khác, anh đã hồi sinh ở Serie A khi được hội ngộ thầy Mourinho.

Chris Smalling

Có thời điểm vị trí của Smalling ở Roma không còn vững chắc do phong độ chung của cả đội mùa giải 2020/21, nhưng tái ngộ Jose Mourinho khiến anh không những ổn định công việc mà còn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết Europa Conference League năm ngoái. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo: Ở Ý Smalling có thể đá mà không bị soi nhiều như ở MU, và Mourinho biết rõ điểm mạnh/yếu của anh.

David Moyes

“Một trong những kỳ công lớn nhất của tôi là đưa MU vào tứ kết Champions League, như thế có lẽ không đủ cho MU nhưng vẫn không quá tệ”, Moyes đã nói sau khi West Ham đoạt vé chung kết Conference League. Có lẽ ông đã quá khắt khe với bản thân: chính MU không lọt quá tứ kết Champions League kể từ năm 2012 đến giờ.

Jose Mourinho

Số trận chung kết MU đã lọt vào kể từ sa thải Mourinho: 3

Số trận chung kết Mourinho đã lọt vào kể từ khi rời MU: 3

Số cúp MU vô địch từ khi sa thải Mourinho: 1

Số cúp Mourinho vô địch từ khi rời MU: 1

Số lần MU lọt lưới 7 bàn trong một trận đấu từ khi đuổi Mourinho: 1

Số lần đội của Mourinho lọt lưới 7 bàn trong một trận đấu từ khi rời MU: 0

Q.D

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/3-chung-ket-cup-chau-au-deu-co-nguoi-cu-mu-2-hlv-va-dan-sao-xit-180-trieu-bang-c28a53591.html