3 cuộc đối đầu đáng chú ý trong trận U23 Việt Nam- U23 Thái Lan: Đình Trọng đối đầu 'Dangda đệ nhị'

Trận 'chung kết bảng K' giữa hai đối thủ đã quá hiểu nhau U23 Việt Nam và U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cuộc đối đầu giữa các ngôi sao mà hai đội đang sở hữu.

Nguyễn Quang Hải (U23 Việt Nam) – thủ môn Nont Muangngam (U23 Thái Lan)

Dường như đã trở thành thói quen, NHM luôn trông đợi và kỳ vọng vào sự tỏa sáng của Quang Hải – ngôi sao lớn nhất của U23 Việt Nam.

Ở cuộc đọ sức này, trách nhiệm ghi bàn dành cho Quang Hải sẽ trở nên nặng nề hơn khi những “vệ tinh” bên cạnh anh như Đức Chinh, Hoàng Đức đều đã chơi thiếu hiệu quả trong trận gặp U23 Indonesia. Mặt khác, “Hải con” cũng muốn ghi bàn để xóa nỗi buồn khi mới chỉ ghi 1 bàn sau 2 trận đấu gần nhất (bàn thắng vào lưới đối thủ yếu Brunei).

Nont từng bị U23 Việt Nam đánh bại tại M150 Cup (Ảnh: Vietnamnet.vn)

Nont từng bị U23 Việt Nam đánh bại tại M150 Cup (Ảnh: Vietnamnet.vn)

Dù vậy, cơ hội để Quang Hải ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan sẽ gặp thách thức lớn khi người gác đền của đội bóng này là Nont Muangngam đang chơi rất hay. Ở trận đấu mở màn, Nont đã làm nản lòng các cầu thủ U23 Indonesia bằng những pha xử lý chắc chắn.

Trần Đình Trọng (U23 Việt Nam) – tiền đạo Supachai Jaided (U23 Thái Lan)

Tiền đạo Supachai Jaided đang có phong độ cực cao trong màu áo U23 Thái Lan tại giải lần này. Cầu thủ đang chơi cho Muriram United đã ghi 5 bàn thắng sau 2 lượt trận. Khả năng dứt điểm linh hoạt của Supachai đã được khẳng định khi trong 5 bàn thắng anh ghi trong 2 trận đã qua, có 1 bàn bằng chân trái, 3 bàn bằng chân phải và 1 bàn bằng đầu vào lưới U23 Brunei.

Nhưng trong cuộc đối đầu với U23 Việt Nam, Supachai sẽ gặp một thử thách thực sự khi trước mặt anh là một Đình Trọng, dạng hậu vệ không phải là cầu thủ dễ dàng bị tiền đạo đối phương vượt mặt. Ở trận gặp U23 Indonesia, dù mới chỉ trở lại sau chấn thương nhưng Đình Trọng đã cho thấy khả năng đọc vị trí, kèm người của anh là tốt như thế nào.

“truyền nhân Dangda” sẽ không dễ để vượt qua Đình Trọng (Ảnh: Bongda.com)

HLV Park Hang Seo (U23 Việt Nam) – HLV Alexander Gama (U23 Thái Lan)

“Về cơ bản, tôi chưa thể nói gì lúc này. Nhưng tôi đã xem Việt Nam thi đấu và có phương án cho trận đấu với họ” – HLV Thái Lan, Alexander Gama đã cho thấy sự tự tin trong cuộc đối đầu đáng chú ý này.

Nhà cầm quân 50 tuổi có một bề dày kinh nghiệm huấn luyện. Ông Gama từng đưa CLB Al-Wahda của UAE giành vị trí thứ 3 ở AFC Champions League 2007. HLV người Brazil cũng rất am hiểu bóng đá Thái Lan và các quốc gia ở khu vực khi cầm lái con tàu Buriram United trong khoảng thời gian 3 năm từ 2014-2016. Sau đó, ông dẫn dắt Chiangrai United trong 2 năm 2017-2018. Cả hai đội bóng này là những CLB hàng đầu xứ Chùa vàng.

HLV Park (áo đỏ) và HLV Gama (áo cam) sẽ đối đầu nhau ở lượt đấu cuối cùng

Ở bên kia chiến tuyển, là một Park Hang Seo đã thể hiện được đẳng cấp cùng với các cấp độ đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia 59 tuổi đã cùng đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên “kỳ tích Thường Châu” đi tới trận chung kết U23 châu Á hồi tháng 1.

Sau đó, tại Á vận hội diễn ra tại Indonesia, đội tuyển Olympic Việt Nam lọt vào tới bán kết nội dung bóng đá nam và đến tháng 12 là chiếc cúp vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Chiến thắng 4-0 của U23 Thái Lan trước Indonesia.

Trận Việt Nam – Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h thứ Ba 26/3. Chỉ có vị trí đầu bảng mới giúp thầy trò HLV Park Hang Seo đảm bảo quyền tự quyết giành vé dự vòng chung kết vào đầu năm 2020.

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/3-cuoc-doi-dau-dang-chu-y-trong-tran-u23-viet-nam-u23-thai-lan-dinh-trong-doi-dau-dangda-de-nhi-4842565.html