3 đại chiến võ thuật trong 14 ngày

Người hâm mộ có thể theo dõi Conor McGregor, Tyson Fury và Anthony Joshua cùng thượng đài trong tháng 7.

Các sự kiện quyền anh hay MMA thường diễn ra cách nhau một thời gian nhất định, một phần để các võ sĩ phục hồi thể lực sau trận đấu. Tuy nhiên, theo lịch dự kiến sắp tới, 3 trận đấu quyền anh và MMA có thể diễn ra trong vòng 14 ngày.

Conor McGregor dự kiến thượng đài với Justin Gaethje vào ngày 11/7. Trước đó, HLV Owen Roddy xác nhận “gã điên” đang lên kế hoạch trở lại thi đấu tại UFC trong năm nay, cụ thể là vào tháng 7. Roddy cho biết đối thủ của McGregor có thể là bất kỳ ai nhưng ưu tiên số một là Gaethje.

 McGregor quyết tâm trở lại sàn đấu với hình tượng võ sĩ số 1 MMA. Ảnh: Getty Images.

McGregor quyết tâm trở lại sàn đấu với hình tượng võ sĩ số 1 MMA. Ảnh: Getty Images.

Nếu trận đấu giữa McGregor và Gaethje diễn ra như kế hoạch, màn so găng giữa Tyson Fury và Deontay Wilder sẽ được tổ chức một tuần sau đó, vào ngày 18/7.

“Vua giang hồ” đánh bại Wilder trong trận tranh đai vô địch WBC hạng nặng hồi tháng 2, sau khi hai võ sĩ bất phân thắng bại ở lần thi đấu đầu tiên vào năm 2018. Đây là trận tái đấu lần 3 để Fury có cơ hội bảo vệ đai vô địch.

Trận đấu còn lại là màn so tài giữa Anthony Joshua và Kubrat Pulev để bảo vệ đai IBF, dự kiến diễn ra vào ngày 25/7. Trước đó, trận đấu này được xếp lịch thượng đài vào ngày 20/6, nhưng dời lại vì nhiều lý do.

Nếu ba trận đấu này diễn ra đúng với thời gian dự kiến, người hâm mộ có thể tận hưởng võ thuật trong 2 tuần bằng những màn so tài kinh điển.

Tuệ An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/3-dai-chien-vo-thuat-trong-14-ngay-post1063533.html