3 điềm báo rất xấu trong gia đình báo hiệu sự suy bại không còn xa nữa

Những điềm báo này báo hiệu rằng gia đình chẳng chóng thì chày cũng sẽ lụi bại.

Mâu thuẫn, tranh cãi

Người xưa cho rằng vợ chồng hạnh phúc, gia đình hòa thuận thì gia đạo mới ấm êm, dần dần phất lên. Gia đình muốn hưng thịnh thì vợ chồng phải nhịn nhau mà sống. Tình cảm thăng hoa thì người vợ, người chồng mới có động lực để phấn đấu sự nghiệp.

Trong gia đình anh em có hòa thuận thì cả nhà mới đoàn kết, chị em dâu thương nhau thì không khí gia đình dễ chịu. Gia đình có vợ hiền thì lo gì không giàu có. Con cái hiếu thuận thì cha mẹ tự hào, an lòng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nếu trong một gia đình, vợ chồng ngày nào cũng tranh cãi, khắc khẩu, bạo lực với nhau thì tình cảm chẳng mấy cũng rạn nứt, con cái cũng có cái nhìn xấu.

Con cái thường xuyên chứng kiến cảnh cha mẹ khắc khẩu, bạo lực trong gia đình thì rất khó để trở thành những người có đức hạnh tốt trong tương lai. Nếu trong một gia đình mà cha mẹ, anh em, con cái xảy ra tranh cãi lẫn nhau thì sự tan rã là nhanh chóng.

Muốn giữ hòa khí gia đình, mỗi người trước hết cần chú trọng tu khẩu, đứng trước mâu thuẫn cần lùi một bước thì mọi chuyện mới tốt đẹp lên được.

Lười làm, ham chơi

Trên đời này không thiếu những người ham ăn, lười làm, chỉ thích làm những việc nhẹ nhàng nhưng yêu cầu lợi nhuận cao. Một gia đình trước đó có nghèo khổ đến mấy, nếu người ta siêng năng làm việc, tằn tiện chi tiêu thì mai sau ắt có của ăn của để.

Một gia đình dù nghèo khổ đến mấy đi chăng nữa thì cần biết siêng năng làm việc, tiết kiệm chi tiêu nhất định có ngày sẽ giàu có.

Ngược lại, gia đình giàu có nhưng vợ chồng, con cái chẳng lo làm ăn, chỉ lo hưởng thụ thì tiền núi cũng tiêu tan. Người sống quá nhàn hạ thì cư vi bất thiện. Gia đình ham chơi thì sự suy bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Dù giàu sang hay nghèo hèn thì đều cần phải lấy cần và kiệm ra để quy phạm cho chính mình. Không thể quá độ phóng túng, nếu không đó chính là tự gieo mầm họa cho chính mình và người thân.

Con cái vô lễ, không coi cha mẹ ra gì

Cổ nhân dạy: Con trẻ được cưng chiều quá độ sẽ khó thành người tài. Con trẻ, cho dù là trai hay gái đều nên được dạy bảo nghiêm khắc, cẩn trọng. Nỗi đau khổ nhất của người làm cha làm mẹ chính là con cái hư hỏng. Đa phần con cái hư hỏng đều do cha mẹ nuông chiều.

Một đứa trẻ thường xuyên được chiều, muốn gì được nấy sẽ dần dần hình thành nên tính cách vô ơn, không sợ điều gì. Thậm chí có những đứa trẻ quá được chiều chuộng sẽ làm ra những việc tổn hại đức, thương thiên hại lý.

Nuông chiều con, tưởng là tốt cho con, nhưng lại chính là đang hại con. Trong đời người không có những cực khổ vô ích. Nếu hiện tại, cha mẹ không nỡ để con cái tự chịu khổ thì sau này chúng sẽ phải vất vả, chịu khổ hơn rất nhiều.

Theo Xe & Thể thao

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/3-diem-bao-rat-xau-trong-gia-dinh-bao-hieu-su-suy-bai-khong-con-xa-nua/20230606080853633