Miền Trung ứng phó với mưa lớn diện rộng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với áp thấp, từ tối qua đến sáng 6/10 các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to. Các địa phương đã phát đi cảnh báo nguy cơ sạt lở núi, lũ ống, lũ quét ở miền núi, thông báo kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn.

Sáng 6/10, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu không cho tàu thuyền ra khơi nhằm ứng phó thời tiết nguy hiểm, gió giật mạnh trên biển. Cơ quan chức năng thông báo cho chủ tàu và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền biết về diễn biến xấu của thời tiết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản khi có thiên tai, thời tiết nguy hiểm xảy ra.

Tàu thuyền vào neo đậu tại âu thuyền xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tàu thuyền vào neo đậu tại âu thuyền xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ sáng 6/10, các địa phương cấm tàu thuyền ra khơi, bao gồm cả các tàu đánh cá bãi ngang ven biển, đồng thời rà soát phương án sơ tán dân ở vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng ven sông suối, vùng ven biển, trũng thấp… Chủ các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức trực ban theo dõi diễn biến của mưa lũ, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa đã được phê duyệt. Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Từ 6 giờ sáng hôm nay, lệnh cấm tàu thuyền đi trên mặt nước ra biển và kêu toàn bộ người phương tiện đang hoạt động trên biển; một là tìm nơi trú ẩn an toàn, hai là thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của gió. Hiện, còn 4 tàu cá với 42 thuyền viên đã nhận được thông tin của biên phòng, đang trên đường vào bờ".

Các địa phương chủ động phương án ứng phó mưa lớn diện rộng

Từ đêm qua đến sáng nay, tại thành phố Đà Nẵng có mưa lớn, cá biệt có những trận mưa kéo dài gây ngập cục bộ một số tuyến phố. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên tục thông tin lượng mưa, nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại do ngập úng đô thị…

Ông Lê Văn Tuyến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho biết: "Lực lượng Biên phòng rà soát tàu thuyền còn trên biển, thông báo cho tàu thuyền biết nơi an toàn để di chuyển, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Các quận, huyện theo dõi trực ban phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các vùng thường xuyên bị lũ, sạt lở đất, chuẩn bị phương án để xử lý. Về đô thị, Công ty Thoát nước chuẩn bị tình huống mưa to gây ngập".

Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng có những trận mưa lớn kéo dài.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, khả năng mưa lớn trên diện rộng, tỉnh Quảng Ngãi triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối thuộc các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long.

Thượng úy Phạm Văn Lượng, Trạm trưởng Trạm Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tuyến vận tải khách từ đất liền ra đảo Lý Sơn vẫn đang hoạt động: "Tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn, sáng nay chúng tôi vẫn cho tàu đi bình thường. Ngày hôm nay, theo dự kiến lịch trình có 3 chuyến ra đảo. Đơn vị đang phối hợp với Cảng vụ theo dõi thời tiết, nếu nhận định thời tiết xấu quá sẽ không cho phương tiện xuất bến"./.

Vinh Thông- Lê Hiếu/VOV miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mien-trung-ung-pho-voi-mua-lon-dien-rong-783948.vov