'3 điểm trước UAE sẽ là vô nghĩa nếu Thái Lan thua Malaysia'

Manuel Bihr, hậu vệ gốc Đức của tuyển Thái Lan, quyết tâm cùng đội có chiến thắng và giữ sạch lưới trong chuyến làm khách tới Malaysia tại Vòng loại World Cup vào ngày 14/11.

"Lúc này, chúng tôi chưa tập chiến thuật nhiều mà huấn luyện viên tập trung giúp đội thư giãn. Trận đấu với UAE được coi là xuất sắc. Tuy nhiên, nếu chúng tôi thua Malaysia, chiến thắng trước UAE sẽ là vô nghĩa. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng có được 3 điểm", Fox Sports phiên bản Thái trích dẫn chia sẻ của Manuel.

"Về trận đấu tới, tôi nghĩ mọi người đang trong trạng thái tốt. Từ tiền đạo, tiền vệ đến thủ môn, tất cả sẽ nỗ lực trong suốt 90 phút. Tôi hài lòng với bản thân ở thời điểm này. Tuy nhiên, tôi cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình nếu không muốn rời sân sớm. Tôi sẽ cố gắng không để đối thủ ghi bàn".

Manuel Bihr đang có phong độ cao gần đây. Ảnh: Changsuek.

Manuel Bihr đang có phong độ cao gần đây. Ảnh: Changsuek.

Trưa ngày 11/11, đội tuyển Thái Lan đã có mặt tại Malaysia. HLV Nishino Akira có đầy đủ quân số sau khi 3 ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài là Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Kawin Thamsatchanan về nước.

Trong 3 trận đã đấu tại vòng loại World Cup, "Voi chiến" có 2 trận thắng và 1 trận hòa, đứng đầu bảng xếp hạng. Thành công của đội bóng xứ chùa Vàng có dấu ấn lớn ở hàng phòng ngự, gồm Manuel Bihr. Tuyển Thái Lan mới để thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 3 trận.

Ở trận đấu tới, Thái Lan sẽ đối mặt với khoảng 80.000 người hâm mộ tại sân Bukit Jalil. Nói về điều này, Manuel cho biết: "Tôi không nghĩ rằng khán giả Malaysia sẽ gây ra nhiều áp lực, miễn là chúng tôi không phạm sai lầm. Nếu tập trung thi đấu, sự cổ vũ của khán giả không ảnh hưởng quá nhiều đến chúng tôi".

"Chúng tôi sẽ có 2 trận làm khách liên tiếp. Tuy nhiên, tôi muốn cùng đồng đội giành ít nhất 4 điểm ở 2 trận này. Đó là mục tiêu khó khăn nhưng tôi tin rằng toàn đội có thể làm được bởi chúng tôi là một tập thể giàu sức mạnh".

Vào 19h45 ngày 14/11, thầy trò HLV Nishino sẽ đối đầu với Malaysia, sau đó di chuyển tới Việt Nam để làm khách trên sân Mỹ Đình ngày 19/11.

Cục diện bảng G tại vòng loại World Cup 2022. Đồ họa: Minh Phúc.

Manuel Bihr - hậu vệ gốc Đức của tuyển Thái Lan hay cỡ nào? Trong danh sách 23 cầu thủ được HLV Nishino Akira triệu tập cho trận đấu với tuyển Việt Nam hôm 5/9, Manuel Tom Bihr là cái tên mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải dè chừng.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/3-diem-truoc-uae-se-la-vo-nghia-neu-thai-lan-thua-malaysia-post1012103.html