3 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng vì để nhiều trẻ đánh hội đồng 1 em trong lớp

Đại diện trường mầm non Rainbow nhận cho biết, sự cố xảy ra do giáo viên còn thiếu sót về kỹ năng xử lý tình huống cũng như kỹ năng sư phạm.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh cô giáo mầm non tại trường Rainbow (TP Ninh Bình) để nhiều học sinh cùng lao vào đánh một bé trai trong lớp.

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Quang Vinh, trưởng Phòng GD-ĐT TP Ninh Bình cho biết, cơ quan này đã nắm được thông tin và yêu cầu nhà trường gửi báo cáo về sự việc.

"Vì toàn bộ sự việc chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 30 giây nên không có tổn thương về cơ thể đối với cháu bé. Sai đến đâu, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm đến đó đúng theo mức độ vi phạm", ông Vinh cho biết.

Trên mạng xuất hiện clip ghi lại cảnh nhiều học sinh cùng đánh một bạn khác trong lớp.

Trao đổi cụ thể với VOV.VN về sự việc, bà Nguyễn Lan Anh, đại diện trường mầm non Rainbow cho biết, clip phát tán trên mạng được quay vào thời điểm gần kết thúc buổi học, học sinh chuẩn bị tham gia tập văn nghệ. Hơn nữa clip chỉ ghi lại một góc của lớp học mà không phải toàn bộ nên dễ gây hiểu lầm khi quy kết trách nhiệm cho giáo viên.

"Tuy nhiên, để xảy ra sự việc này, đầu tiên, nhà trường xin nhận lỗi khi đã chưa thực sự sát sao trong việc huấn luyện giáo viên. Bản thân các giáo viên này cũng đang thiếu kỹ năng xử lý tình huống trong lớp. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã đến gặp gỡ, xin lỗi phụ huynh học sinh và cũng đã nhận được sự thông cảm từ gia đình.

Cháu bé bị các bạn đánh sức khỏe cũng hoàn toàn bình thường, không có bất cứ xây sát nào.

Về phía giáo viên, chúng tôi cũng đã họp hội đồng và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với 3 giáo viên để xảy ra sự cố", bà Lan Anh cho biết.

Nói rõ hơn về sự việc, đại diện trường mầm non Rainbow cho hay, trong clip có ghi lại cảnh đột ngột nhiều học sinh trong lớp lao vào đánh 1 bạn khác, trong khi cô giáo ngồi im chứng kiến. Song thực tế, vì sự việc diễn ra quá nhanh nên cô giáo có nhắc nhở bằng lời với trẻ.

Về hình ảnh cô giáo đẩy lưng trẻ, đại diện nhà trường khẳng định hoàn toàn không có chuyện cô đang "xúi" trẻ đánh bạn như một số thông tin trên mạng đã đưa.

"Đó chỉ là hiểu nhầm, bởi các con có bài vận động, trẻ sẽ cùng hát một bài. Các cô đẩy các con lên hát chung và đẩy nhiều bạn khác nữa, đó cũng chỉ là thói quen hàng ngày của cô. Cô không đẩy bạn vào đánh mà cô đẩy trẻ để tham gia hoạt động của lớp. Các bạn khác đứng lên cô không có động thái gì cả.

Phân tích hình ảnh từ camera chính của nhà trường thì thấy 1 giáo viên khác đi từ xa thấy các bạn đánh con và con khóc thì cô có nhắc các bạn không đánh con và đi ra vận động. Sau đó, cô có ra xếp ghế và thấy con khóc nên ra kéo con vào giữa lớp tham gia vào vận động. Tuy nhiên, sự can thiệp này chưa được sát sao đúng mức. Lẽ ra con khóc như thế, cô nên an ủi con và trao đổi cụ thể với con hơn.

Trong clip có thể thấy, giáo viên thứ 3 ở trong lớp đứng ở một góc khuất, khi đứng lên thấy giáo viên thứ 2 nhắc bạn rồi nên cô không nhắc nữa.

Việc này chúng tôi đã nhắc nhở giáo viên. Nếu gặp tình huống giáo viên khác chưa xử lý triệt để thì giáo viên sau phải xử lý triệt để hơn", bà Lan Anh cho biết thêm./.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/3-giao-vien-bi-cham-dut-hop-dong-vi-de-nhieu-tre-danh-hoi-dong-1-em-trong-lop-806487.vov