3 học sinh đuối nước thương tâm

Chiều 31-5, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch xã Cư AMung, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 3 em học sinh tiểu học bị đuối nước thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 30-5, em Nông Thị Mỹ L. (8 tuổi), Ma Thị D. (8 tuổi) và em La Thị Mai A. (9 tuổi) đều là học sinh của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Cư AMung) rủ nhau ra đập nước Hà Dưng tại thôn 3A của xã Cư AMung chơi.

Đến chiều tối cùng ngày, không thấy các em về nhà nên gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện quần, áo và dép các em để trên bờ. Ngay sau đó, người dân đã trục vớt được thi thể các em và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Nhiều học sinh ở Đắk Lắk ra hồ đập tắm mà không có sự quản lý của người lớn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao

Nhiều học sinh ở Đắk Lắk ra hồ đập tắm mà không có sự quản lý của người lớn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao

Theo ông Nguyễn Thành Trung, khu vực đập nước này đã có cắm bảng cảnh báo đuối nước nhưng các em nhỏ nhà gần khu vực đập này vẫn thường xuyên ra tắm.

“Sau khi xảy ra sự việc, Phòng LĐ-TB-XH huyện Ea H’leo cùng chính quyền UBND xã và Trường Tiểu học Lê Đình Chinh đã tổ chức quyên góp hỗ trợ gia đình các em nhỏ gặp nạn chi phí mai táng”, ông Trung cho biết thêm.

ĐÔNG NGUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/3-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-665091.html