3 học sinh tắm chết đuối vì sóng biển cuốn trôi

Sáng 18/11, ông Nguyễn Đức Chiêu, Chủ tịch UBND xã Cát Thành (huyện Phù Cát, Bình Định) cho biết ở địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.

3 nạn nhân gồm: Trần Ngọc Vũ, Dương Khang và Huỳnh Văn Hiếu cùng 13 tuổi, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Cát Thành.

Thầy cô giáo tới thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình học sinh tử vong do đuối nước. Ảnh: Đ.Chiêu

Theo ông Chiêu, 6h sáng nay, người dân địa phương phát hiện tử thi em Trần Ngọc Vũ (13 tuổi) nổi lên tại vùng biển thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, Phù Cát. Hiện các ngành chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em Huỳnh Văn Hiếu.

Trước đó, khoảng 14h ngày 17/11, 12 học sinh lớp 8A2, Trường THCS Cát Thành rủ nhau đến tắm tại vùng biển thôn Tân Thắng, xã Cát Hải. Trong lúc tắm, có 4 em bị cuốn vào vùng nước xoáy và bị sóng cuốn ra xa.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Ngô Công Khanh đang đánh cá gần đó lao ra cứu được 2 em Dương Khang (13 tuổi) và Phạm Anh Tú (13 tuổi) đưa vào bờ hô hấp. Do bị ngạt nước quá lâu, em Khang đã không qua khỏi. Em Tú được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu và sức khỏe đã dần hồi phục.

Phúc Nhơn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/3-hoc-sinh-tam-bien-bi-song-cuon-troi-chet-duoi-589371.html