3 học sinh tiểu học văng khỏi ô tô: 'Ngồi ghế đệm có dựa lưng, cửa có bung cũng không bao giờ rớt xuống'

Hiệu trưởng nêu, tài xế tường trình nguyên nhân cửa sau của ô tô bung ra là do các em học sinh nghịch bấm chốt. Song tài xế nói do cửa sau đóng chốt chưa hết.

Xe có băng ghế đệm đặt ngang có dựa lưng, học sinh vẫn bị văng xuống?

Liên quan vụ xe đưa đón làm văng 3 học sinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xuống đường, Báo Giao thông dẫn báo cáo ban đầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Biên Hòa nêu, giáo viên chủ nhiệm T.T.L. có hợp đồng xe đưa rước Transinco 40 chỗ, BKS 53N - 3272 với Công ty Vận tải Thiên Tuấn Lộc.

Song hôm đó xe này bị hư nên nhà xe điều xe 16 chỗ BKS 51B - 079.23, do tài xế Định điều khiển, đón 16 học sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp.

Báo cáo nói, khi ở khúc cua, một số học sinh đùa giỡn trên xe, tài xế đã cho xe chạy chậm lại nhưng cánh cửa sau của xe bung ra và 3 học sinh bị rơi xuống.

Bà Vũ Thị Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu nói với Dân trí, tài xế tường trình nguyên nhân cửa sau của ô tô bung ra là do các em học sinh nghịch bấm chốt.

Chiều nay, Pháp luật TP.HCM có đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh bên trong chiếc xe làm rớt 3 học sinh. Video cho thấy, có một hàng ghế đệm ở phía sau, phần tựa lưng của ghế khá cao.

Như ở video ghi lại sự việc, thì ngay khi cửa bung làm văng 3 học sinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xuống đường, có một chiếc ghế nhựa văng theo xuống.

Về chi tiết có người phản ánh xe 16 chỗ đã cơi nới, tháo ghế tựa, Hiệu trưởng Bình khi trả lời Tuổi trẻ khẳng định không có chuyện đó. Bà Bình nói chiếc ghế nhựa bị rơi ra là chiếc ghế duy nhất trên xe, dùng để các em dễ dàng bước lên xuống xe.

Cũng trên Tuổi trẻ, bạn đọc Trương Nhất Vương (một giáo viên dạy lái xe lâu năm) phân tích, nếu đúng thiết kế của nhà sản xuất loại xe này, là xe có băng ghế nệm đặt ngang có dựa lưng, thì dù cửa có bung ra cũng không bao giờ có chuyện rớt các cháu xuống đường như vậy.

Bạn đọc Vương sau khi xem clip có cảnh ghế nhựa văng xuống đường thì tin rằng "chiếc xe đã được độ chế tháo ghế sau để tiện đưa rước học sinh. Phần chốt hãm đóng mở cửa sau có lẽ đã được độ chế để người ngồi sau có thể mở cửa từ bên trong".

Hình ảnh trong chiếc xe làm văng 3 học sinh khi cửa bung. (Nguồn: Infonet)

Hình ảnh trong chiếc xe làm văng 3 học sinh khi cửa bung. (Nguồn: Infonet)

Ghế tựa cao, nhưng 3 học sinh đã văng xuống ngay khi cửa xe bung? Ảnh cắt từ clip của Infonet

Độc giả Trương Nhất Vương cũng nêu ra ý kiến của người bạn là một lái xe loại 16 chỗ nhiều năm, khẳng định loại xe này được thiết kế cửa sau là khi cần mở thì bóp khóa hãm từ bên ngoài rồi mở cửa lên, khi đóng lại thì chỉ cần sập mạnh xuống thì chốt hãm tự động chốt chặt, không có chỗ mở từ bên trong. Đồng thời cho rằng không thể có chuyện các cháu đùa nghịch rút, hoặc mở cửa bằng khóa hãm từ bên trong.

Tài xế nói gì?

Tài xế Trần Thúc Định, người điều khiển xe làm văng học sinh, nói trên Infonet, khi vừa vào cua anh nghe tiếng cửa bật nên thắng xe lại, đỡ các học sinh lên xe, kiểm tra thấy không em nào bị xây xước.

Về nguyên nhân chính, anh Định nói cửa sau đóng chốt chưa hết, khi vào cua theo quán tính bật chốt ra và bật cửa sau ra, các em học sinh theo đã rơi xuống. "Chốt cửa thì sơ suất đóng chưa khít, chưa vào hết, xe không vấn đề gì", tài xế nói với nguồn trên.

Ông Não Thiên Anh Minh, Phó Trưởng ban chuyên trách Chủ tịch ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai thông tin, xe còn hạn đăng kiểm. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ xem xe có thay đổi kết cấu hay không, có đáp ứng các điều kiện kinh doanh đưa rước học sinh không.

(Tổng hợp)

Thanh Tú

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/3-hoc-sinh-tieu-hoc-vang-khoi-o-to-ngoi-ghe-dem-co-dua-lung-cua-co-bung-cung-khong-bao-gio-rot-xuong-820192711173952218.htm