3 huyện ở Phú Yên trở lại trạng thái bình thường mới

Tỉnh Phú Yên chỉ còn hai xã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, có 3 huyện miền núi trở lại trạng thái bình thường mới.

Tối 19-9, UBND tỉnh Phú Yên ban hành công văn về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này từ 0 giờ ngày 20-9 đến khi có thông báo mới.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên quyết định áp dụng nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với xã An Chấn thuộc huyện Tuy An và xã Hòa Mỹ Tây thuộc huyện Tây Hòa.

Áp dụng nguyên tắc Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với huyện Phú Hòa, thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa, TP Tuy Hòa, các xã, thị trấn còn lại của huyện Tuy An và huyện Tây Hòa.

Phú Yên đang đẩy mạnh tiêm vaccine. Ảnh: TẤN LỘC

Phú Yên đang đẩy mạnh tiêm vaccine. Ảnh: TẤN LỘC

Áp dụng nguyên tắc Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với ba huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên lưu ý các địa phương tùy vào tình hình dịch, cần thiết phải áp dụng các biện pháp thắt chặt hoặc nới lỏng có văn bản đề xuất cụ thể tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người, thực hiện nới lỏng từng bước đi đôi với tăng cường kiểm soát tình hình dịch trên địa bàn.

Phú Yên bắt đầu nới lỏng giãn cách ở các vùng xanh. Ảnh: TẤN LỘC

Tại cuộc họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên vào chiều cùng ngày, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai tốt kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trong đó ưu tiên các khu vực có nguy cơ cao và trên địa bà TP Tuy Hòa.

Sở Y tế chủ động phối hợp với UBND huyện Tây Hòa, UBND huyện Tuy An, các lực lượng chức năng khẩn trương truy vết, xác định nguồn lây, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ địa bàn xã Hòa Mỹ Tây, xã An Chấn, các khu vực có nguy cơ cao, đảm bảo khoanh vùng, dập dịch trong thời gian nhanh nhất.

Đến tối 19-9, tỉnh Phú Yên có 2.944 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 35 bệnh nhân tử vong.

TP Tuy Hòa là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 1.600 ca. Tỉnh Phú Yên hiện còn 228 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, trong đó có bốn bệnh nhân bị viêm phổi nặng và không có bệnh nhân nặng, nguy kịch.

TẤN LỘC

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/3-huyen-o-phu-yen-tro-lai-trang-thai-binh-thuong-moi-1016397.html