3 khách bị thương ở Ai Cập về nước bằng máy bay chuyên dụng

Sáng sớm nay (10-1), ba người cuối cùng trong đoàn khách du lịch nổ bom ở Ai Cập đã được máy bay y tế đưa về đến Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong ba người, có hai người đã phẫu thuật ở chân, một người bị thương ở gót chân nên đã được đưa đến Bệnh viện SAIGON - ITO để điều trị tiếp.

Máy bay y tế đưa ba người bị thương về đến Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vào sáng sớm hôm nay (10-1). Ảnh: CTV

Đoàn khách trên có 15 người, gồm 14 khách du lịch và 1 hướng dẫn viên, đi tour Ai Cập từ ngày 22-12 đến 28-12-2018. Vào ngày cuối cùng, trước khi ra sân bay về nước thì bị nổ bom khiến 3 người, gồm một hướng dẫn viên cùng hai khách du lịch thiệt mạng, 10 người khác bị thương. Trước đó, những du khách bị thương nhẹ, hai người không bị thương và ba người thiệt mạng đã được đưa về Việt Nam vào ngày 1-1 và 6-1.

Theo thông tin từ Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, công ty tổ chức tour trên, công ty chịu trách nhiệm bảo hiểm cho đoàn khách Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã xác nhận mức bồi thường cho những người bị nạn. Theo đó, người bị thiệt mạng là 2,4 tỉ đồng/người, chi trả một lần. Bảo Việt cũng thực hiện dịch vụ hồi hương thi hài và chi trả toàn bộ chi phí phát sinh kèm theo một vé khứ hồi trị giá tối đa 120 triệu đồng.

Với những người bị thương điều trị tại Ai Cập, chi phí y tế chi trả theo chi phí thực tế, có thể phát sinh tối đa 2,4 tỉ đồng/người. Chi phí y tế cho nạn nhân tiếp tục điều trị tại Việt Nam do hậu quả của vụ tai nạn này trong vòng 30 ngày, bao gồm trong giới hạn chi phí y tế là 2,4 tỉ đồng/người. Trợ cấp nằm viện là 1,2 triệu đồng/ngày, tối đa 24 triệu đồng/vụ. Thêm vào đó, những người nằm viện 5 ngày cũng được đơn vị bảo hiểm cung cấp 1 vé khứ hồi cho người thân sang chăm sóc.

Theo đánh giá của giới kinh doanh lữ hành, đây là mức bảo hiểm du lịch lớn nhất trên thị trường hiện nay. Hiện tại, Luật Du lịch quy định công ty lữ hành phải mua bảo hiểm cho khách khi tổ chức tour nhưng không quy định mức cụ thể nên nhiều công ty thường chỉ mua ở mức thấp. Vì thế, tuy các công ty lữ hành thường mua bảo hiểm cho những tuyến du lịch đường dài cao hơn tuyến ngắn nhưng thông thường mức bồi thường chỉ ở mức vài chục ngàn đô la Mỹ/người.

Đọc thêm:

Đào Loan

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/284014/3-khach-bi-thuong-o-ai-cap-ve-nuoc-bang-may-bay-chuyen-dung.html