3 khu phố đường tàu nổi tiếng ở châu Á, Việt Nam cũng góp mặt với phố đường tàu Phùng Hưng

Phố đường tàu Phùng Hưng là một trong 3 phố đường tàu nổi tiếng ở châu Á bên cạnh Maeklong ở Thái Lan và phố cổ Thập Phần ở Đài Loan.

Phố đường tàu Phùng Hưng - Hà Nội, Việt Nam

Phố đường tàu Phùng Hưng thời gian gần đây nổi tiếng không chỉ với du khách trong nước mà còn cả với du khách nước ngoài đến Việt Nam. Nhiều trang du lịch nước ngoài dành lời có cánh cho địa điểm này, đánh giá là nơi phải đến trong chuyến du lịch Hà Nội để thưởng thức một tách cà phê trứng, trò chuyện cùng những người bạn và cảm nhận "rõ mồn một" tiếng ồn ào những lúc chuyến tàu đi qua xóm nhỏ.

Những ngôi nhà ở khu vực này nằm sát đường tàu, trải dài tầm 2km giờ đang biến thành những quán cà phê "bụi" để phục vụ du khách khắp nơi đến trải nghiệm cảm giác được ngắm những đoàn tàu chạy qua chỉ cách mặt khoảng 3-40cm. Nơi này trở thành "cà phê đường tàu" độc nhất vô nhị ở châu Á.

Mỗi ngày, có khoảng 10 chuyến tàu "ghé" qua con xóm nhỏ Phùng Hưng, thường là vào lúc sáng sớm và sau 21h đêm. Mỗi khi có đoàn tàu sắp chạy qua (thường là trước 15 phút), các chủ quán cà phê sẽ hớt hải "chạy đôn chạy đáo" thu dọn bàn ghế, nhắc nhở khách sẵn sàng tinh thần để "né" tàu.

Chợ đường tàu Maeklong - Thái Lan

Maeklong là một khu chợ đường ray nổi tiếng tọa lạc tại tỉnh Samut Songkhram, Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 58 km. Khu chợ trời này trải dài khoảng 100m, nằm ngay gần ga tàu Maeklong. Và chính điều này tạo nên điều độc đáo thu hút du khách khi đến thăm.

Tốc độ tàu chạy ở đây chỉ khoảng 30km/h nên người dân địa phương thường họp chợ ngay cạnh đường ray. Chợ mở cửa hàng ngày từ 6h – 18h, trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 8 đoàn tàu đi qua khu vực.

Khi tàu sắp chạy qua, các chủ hàng "nhanh như cắt" thu dọn hàng hóa để trả lại đường cho tàu chạy. Đây cũng chính là thời điểm du khách ghé qua nhiều nhất để có những bức ảnh "sống ảo" trên đường tàu với con tàu màu sắc sắp chạy qua.

Phố cổ Thập Phần - Đài Loan

Nằm ở quận Pingxi cách thành phố Đài Bắc khoảng 32km, nơi đây là một thị trấn cổ nổi tiếng ở Đài Loan, có một tuyến đường sắt dài khoảng 12,9km chạy từ Ruifang đến quận Pingxi.

Phố cổ Thập Phần còn nổi tiếng với những chiếc đèn trời được thả ngay trên đoạn đường tàu, thu hút rất đông du khách đến trải nghiệm. Nếu may mắn, bạn sẽ có cơ hội chứng kiến tận mắt cảnh đoàn tàu đi qua và chụp được những bức ảnh "đắt giá".

An An (tổng hợp)

An An (tổng hợp)

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/3-khu-pho-duong-tau-noi-tieng-o-chau-a-viet-nam-cung-gop-mat-voi-pho-duong-tau-phung-hung-2019092708343631.htm