3 lính Ấn Độ thiệt mạng trong đụng độ quyết liệt tại biên giới với TQ

Chính phủ Ấn Độ ngày 16/6 thông báo có 3 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ tại biên giới với Trung Quốc.

New Delhi cũng cho biết thêm rằng vụ đụng độ xảy ra đêm 15/6 tại biên giới tranh chấp với Trung Quốc dẫn đến thương vong "ở cả hai phía", theo AFP.

"Trong khi quá trình giảm căng thẳng ở thung lũng Galwan, một vụ đụng độ quyết liệt diễn ra đêm qua vào có thương vong. Tổn thất phía Ấn Độ là một sĩ quan và hai quân nhân", quân đội Ấn Độ nói trong một thông cáo gọn.

Theo Times of India, vụ đụng độ xảy ra tại thung lũng Galwan. Ba trường hợp tử vong phía quân đội Ấn Độ bao gồm 1 sĩ quan và 2 quân nhân. Sĩ quan cấp cao của Trung Quốc và Ấn Độ đang gặp nhau tại khu vực để hạ nhiệt căng thẳng.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã họp với Tư lệnh Bộ tổng tham mưu Quốc phòng Bipin Rawat cùng 3 tướng lĩnh quân đội và Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar ngày 16/6 để thảo luận về tình hình Đông Ladakh, theo ANI.

Lính Ấn Độ gần một căn cứ trên xa lộ Tezpur-Tawang tại bang Arunachal Pradesh, gần biên giới với Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Căng thẳng kéo dài nhiều tuần trong khu vực Galwan, thuộc Đông Ladakh, vùng có tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Hai nước đã khởi động quá trình "giảm leo thang căng thẳng" thông qua đối thoại cấp chỉ huy lữ đoàn và chỉ huy tiểu đoàn trong vài ngày qua.

Một số nguồn tin tiết lộ, kể từ đối thoại ngày 6/6, hai phía không còn gia tăng hoạt động quân sự.

Vụ đụng độ dẫn đến thương vong đêm 15/6 là cũng là cuộc đụng độ đầu tiên giữa quân nhân hai nước kể từ khi khởi động đối thoại giảm leo thang căng thẳng. Trong thời gian đó, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ở một số điểm nóng đã chủ động rút lui giữ khoảng cách, theo Times of India.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc phía Ấn Độ cho người vượt qua biên giới tranh chấp giữa hai nước. Người phát ngôn Triệu Lập Kiên cáo buộc quân nhân Ấn Độ vượt qua biên giới 2 lần trong ngày 15/6, "khiêu khích và tấn công nhân sự Trung Quốc, dẫn đến đụng độ trực tiếp nghiêm trọng giữa lực lượng biên phòng hai bên".

Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin có quân nhân Ấn Độ thiệt mạng trong đụng độ tại biên giới, ông Triệu lại bảo mình "không biết về thông tin được cung cấp".

Một sĩ quan Ấn Độ tiết lộ đụng độ không có nổ súng và là "đánh cận chiến". Người này cũng mô tả sĩ quan thiệt mạng là một đại tá, theo AFP.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1975 có quân nhân Ấn Độ tử vong tại khu vực Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) từ Ladakh đến Arunachal Pradesh, ranh giới trên thực địa tại vùng tranh chấp giữa nước này với Trung Quốc.

Trong vụ đụng độ năm 1975, có 4 quân nhân Ấn Độ tử vong. Phía New Delhi khi đó cáo buộc lực lượng tuần tra bị phục kích. Trong đợt đụng độ lần này, biên phòng hai nước sử dụng gậy gộc và gạch đá, theo Times of India.

Vụ việc tương tự lần đụng độ ngày 5 và 6/5 ở hồ Pangong, khiến một số quân nhân cả phai phía bị thương và châm ngòi leo thang quân sự dọc theo đường LAC.

Hiện biên phòng Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng, với các vụ xô xát lẻ tẻ diễn ra ở 4 điểm nóng gồm hồ Pangong, thung lũng Galwan, Demchok và Daulat Beg Oldle đều ở Đông Ladakh, theo PTI.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/3-linh-an-do-thiet-mang-trong-dung-do-quyet-liet-tai-bien-gioi-voi-tq-post1096350.html