3 loại nước tưởng sạch, an toàn mà gây hại vô cùng đến sức khỏe của trẻ

Nhiều người nghĩ cho trẻ uống nước sôi đã là sạch và an toàn nhưng sự thật không phải như vậy.

Nước đun sôi chưa được lọc

Nước ngầm chưa được lọc vẫn còn chứa rất nhiều tạp chất. Khi đun sôi, bạn có thấy rõ những lớp bụi màu trắng lắng lại, gây hại cho sức khỏe của bé.

Chức năng thận của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, khả năng chuyển hóa các ion canxi và magiê còn kém. Cho trẻ uống nước đun sôi chưa được lọc trong thời gian dài sẽ gây tổn thương cho thận và hệ tiêu hóa của trẻ.

Nước đun sôi nóng pha lẫn với nước lạnh

Chuyện pha nước đun sôi nóng với nước lạnh diễn ra rất phổ biến. Nhiều bà mẹ không muốn cho con uống nước lạnh nên quyết định pha lẫn nước nóng với lạnh tạo thành nước ấm cho trẻ uống. Người lớn uống loại nước ấm này thường không gặp vấn đề gì.

Tuy nhiên, hệ thống tiêu hóa của trẻ nhỏ rất nhạy cảm. Loại nước sôi hỗn hợp nóng và lạnh này sẽ kích thích dạ dày của bé và gây ra các vấn đề như khó tiêu và tiêu chảy. Phương pháp an toàn nhất là cho bé uống nước đun sôi nóng để một thời gian sẽ nguội bớt đi.

Nước đun sôi bị đun đi đun lại nhiều lần

Nhiều bà mẹ thường đun sôi nước cho con uống nhưng bé không uống hết, mẹ lại hâm đi hâm lại để nước ấm lên cho bé uống. Tuy nhiên, đun đi đun lại nước nhiều lần sẽ phá hủy hết các loại khoáng chất có trong nước.

Mặc dù bé sẽ không gặp vấn đề gì sau khi uống loại nước này nhưng nước sẽ không còn chứa các loại khoáng chất nữa. Mẹ chú ý không nên cho bé uống nước đã đun đi đun lại nhiều lần nhé.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/3-loai-nuoc-tuong-sach-an-toan-ma-gay-hai-vo-cung-den-suc-khoe-cua-tre-20190612152433884.htm